THẾ GIỚI 24: Mỹ thiệt hại 1.4 tỉ USD mỗi tháng do ... thuế

Ngày 11/10, một liên minh các tập đoàn doanh nghiệp Mỹ cho biết các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu khoản thiệt hại trị giá 1.4 tỉ USD/tháng do các biện pháp thuế quan.

Mỹ thiệt hại 1.4 tỉ USD mỗi tháng. Ảnh minh họa.

Mỹ thiệt hại 1.4 tỉ USD mỗi tháng. Ảnh minh họa.

Theo liên minh này, thiệt hại do các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump gây ra tăng gấp 3 lần so với 1 năm trước đây tại bang Michigan, và tăng gấp 2 lần ở những bang như Texas, Illinois và Tây Virginia. Liên minh trên, gồm 60 tập đoàn công nghiệp của Mỹ trong đó có một số công ty quốc gia lớn như Viện Dầu khí Mỹ, đại diện cho các công ty dầu khí lớn như Exxon Mobil và Chevron; và Hiệp hội các nhà bán lẽ Mỹ, đại diện cho các chuỗi bán lẻ như Target và Autozone, được thành lập vào tháng 9 nhằm phản đối các gói thuế quan trị giá hàng tỉ USD của chính quyền Tổng thống Trump.

Ngày 11/10, Lầu Năm Góc ra thông cáo nêu rõ quân đội Mỹ đã quyết định ngừng bay toàn bộ phi đội máy bay tiêm kích đa năng tối tân F-35 của nước này sau vụ tai nạn ở bang Nam Carolina hồi tháng trước. Quyết định trên có hiệu lực đối với tất cả các biến thể của máy bay F-35, bao gồm cả F-35A của Không quân và F-35C của Hải quân.(XEM CHI TIẾT…)

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 11/10 cho biết Mỹ đang tăng cường kiểm soát các hoạt động nhập khẩu công nghệ hạt nhân dân sự của Trung Quốc nhằm sử dụng cho mục đích quân sự và các mục đích trái phép khác. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho biết Mỹ không thể làm ngơ trước các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia từ nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được công nghệ hạt nhân ngoài khuôn khổ hợp tác hạt nhân dân sự giữa hai nước.

Ngày 11/10, Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phủ nhận thông tin các nhà điều tra Mỹ đang làm việc với cả Ankara và Riyadh để điều tra vụ nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi mất tích. Thông báo trên đưa ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump trên chương trình truyền hình "Fox and Friends", cho biết Mỹ đã cử các điều tra viên đến để làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và cả Saudi Arabia để làm rõ vụ mất tích của nhà báo Jamal Khashoggi, mang hai quốc tịch Saudi Arabia và Mỹ, tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mohammed Dewji, tỷ phú được cho là trẻ nhất ở châu Phi, vừa bị một nhóm người bắt cóc tại thủ đô Dar es Salaam của Tanzania. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc. Truyền thông Nam Phi đưa tin tỷ phú 43 tuổi người Tanzania này bị một nhóm người đeo mặt nạ dùng vũ lực đưa lên ô tô khi ông này chuẩn bị bước vào một khách sạn sang trọng để tập thể thao.Cảnh sát cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng này đã bắt giữ 3 nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có 2 người mang quốc tịch nước ngoài.

Ngày 11/10, phát biểu tại cuộc tập trận hải quân quốc tế ở đảo Jeju, Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói, Hàn Quốc sẽ nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn, Yonhap đưa tin. “Nam và Bắc Triều Tiên đã cam kết chấm dứt đối đầu quân sự và bắt đầu một hành trình tiến tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình dài lâu,” ông Moon tuyên bố. Ông Moon nói con đường tới hòa bình có thể không hề dễ dàng, nhưng Hàn Quốc sẽ theo đuổi tới cùng. Việc tăng cường sức mạnh của hải quân Hàn Quốc sẽ đóng góp cho hòa bình tại Đông Bắc Á và toàn thế giới. (XEM CHI TIẾT…)

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không thấy có lý do phải cắt hợp đồng vũ khí với Saudi Arabia vì sự biến mất của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ đang tiến gần tới việc tìm ra điều gì đã xảy ra với nhà báo Khashoggi, người từng chỉ trích các chính sách của Saudi Arabia bị mất tích sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul ngày 2/10. Trước đó, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa ký bức thư yêu cầu chính phủ điều tra vụ mất tích của nhà báo và mở đường cho khả năng trừng phạt Saudi Arabia.

Thanh Huyền

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/the-gioi-24-my-thiet-hai-14-ti-usd-moi-thang-do-thue-1333276.tpo