Thế giới 24h: ‘Cơn gió lạ’ ở bán đảo Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên ‘tan băng’, phiến quân Nhà nước Hồi giáo thả con tin người Anh và núi lửa tại Indonesia hoạt động dữ dội… là những tin nóng 24 giờ qua.

Tin nổi bật

Những hy vọng về việc tan băng trong quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc được nhen nhóm lên sau khi đôi bên bất ngờ thống nhất nối lại các đàm phán hòa giải sau thời gian dài căng thẳng.

Phó Nguyên soái Hwang Pyong-so của Triều Tiên (bên phải) chào Thủ tướng Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các quan chức tại Seoul cho biết Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/10 đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên nhằm duy trì động lực sau chuyến thăm Seoul mang tính bước ngoặt của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu Bình Nhưỡng.

Động thái này được đánh giá là "bước tiến nhỏ nhưng ý nghĩa" trong quan hệ liên Triều.

Trả lời báo giới, một quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: "Tôi cho rằng đó là một bước ngoặt. Nó đồng nghĩa với việc các quan chức phụ trách vấn đề liên Triều của cả hai miền đã có cơ hội để đối thoại."

Một quan chức khác của bộ trên cho biết Hàn Quốc sẽ đưa ra thời gian và địa điểm cụ thể sau các cuộc thảo luận nội bộ và chính phủ sẽ xem xét thận trọng ý nghĩa động thái "dũng cảm" này của Triều Tiên và chuẩn bị cho cuộc đối thoại tiếp theo.

Dù trên danh nghĩa là tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc), nhưng chuyến thăm của các quan chức hàng đầu của Triều Tiên lần này lại mở ra hy vọng về một bước đột phá trong các nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Phái đoàn cử đi tham dự Thế vận hội châu Á của Triều Tiên gồm có Hwang Pyong-so, một nhân vật thân tín cấp cao trong quân đội của ông Kim Jong Un, cùng với một cố vấn thân cận khác, một quan chức cấp cao trong Đảng Lao động và một người có kinh nghiệm đàm phán lâu năm với Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao mới giữa hai bên vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Sự thay đổi bất ngờ trong quan hệ hai nước diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên có thể đã dừng hoạt động của một lò phản ứng dùng để chế plutonium cho làm bom mà nước này mới tái khởi động, để nâng cấp hoặc tiếp thêm nhiên liệu.

Reuters dẫn nguồn tin của một viện an ninh của Mỹ cho biết thông tin trên, dựa vào hình ảnh vệ tinh thu thập được.

Tin vắn

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Valeriy Geletey tuyên bố trong thời gian ngừng bắn ở Donbass quân đội nước này phải được đảm bảo tối đa các thiết bị quân sự.

Lực lượng phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã chiếm một phần ngọn núi chiến lược nhìn ra Kobane - thành phố của người Kurd ở miền Bắc Syria sau các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd.

Những sinh viên đang phong tỏa khu vực bên ngoài trụ sở chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã nhất trí dỡ bỏ một số rào chắn mà họ dựng lên để chặn lối vào tòa nhà này trong thời gian diễn ra làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ kéo dài một tuần qua.

Berlin đang kiểm tra khả năng tham gia huấn luyện tại chỗ cho lực lượng vũ trang Iraq cũng như cử sỹ quan hỗ trợ lực lượng chỉ huy ở Bắc Iraq trong nỗ lực chống lại IS trong khu vực.

Hơn 142 triệu cử tri Brazil đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được nhận định là một cuộc chạy đua đầy kịch tính.

Hải quân Mỹ vừa tuyên bố sẽ sớm đưa vào sử dụng các tàu tuần tra vũ trang không người lái để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ các tàu chiến đi qua những tuyến đường biển nhạy cảm.

Lực lượng cứu hộ và tìm kiếm địa phương cho biết 18 thợ mỏ đã bị thiệt mạng trong vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép tại phía Tây Borneo, miền Trung Indonesia.

Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) đã quyết định mua 4.569 xe chống mìn cùng 100 tên lửa đạn đạo của Mỹ đề phòng lực lượng IS.

Cựu Tổng tư lệnh Quân đội Anh cho rằng phương Tây nên chấp nhận việc Crưm là một phần của Nga và cần thỏa hiệp với nước này về Ukraina.

Các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công khai giết 6 binh sĩ Iraq sau khi chiếm hàng loạt thị trấn tại nước này.

Núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra, Indonesia, đã bắt đầu đợt phun trào mới, nhả ra những cột tro nóng và khói bụi cao tới 3.000m lên bầu trời. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

Bộ Ngoại giao Israel ra tuyên bố phản đối việc tân Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven quyết định công nhận nhà nước Palestine.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho rằng quyết định mới đây nhất của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu là "một sự lừa đảo lớn”.

Thông tin trong ảnh

Bộ Ngoại giao Anh xác nhận công dân người Anh là David Bolam bị phiến quân bắt cóc tại Libya hồi tháng 5 đã được phóng thích và trở về Anh đoàn tụ với gia đình.

Ông David Bolam được thông tin là “vẫn khỏe và an toàn” sau vụ bắt cóc. Truyền thông Anh cho biết một khoản tiền chuộc đã được chuyển cho ngôi trường mà ông Bolam đã dạy học tại Libya và số tiền này sau đó được sử dụng để đảm bảo sự tự do cho ông Bolam.

Phát ngôn ấn tượng

“Tôi luôn thấu hiểu tâm lý một nước nhỏ nằm sát kề biên giới Nga. Nhiệm vụ giờ đây của tôi là đảm bảo cho tất cả các đồng minh của chúng ta nhận thấy họ được an toàn như Nauy" – Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu. Ông cũng từng là Thủ tướng Na Uy – quốc gia có 200km đường biên giới với Nga.

Vị tân Tổng thư ký NATO khẳng định ông không ủng hộ sự vi phạm thỏa thuận NATO - Nga về việc giới hạn sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu.

Sự kiện

6/10/1973 – Phối hợp với Syria, Ai Cập cho quân đội băng qua kênh đào Suez và tấn công tuyến Bar Lev của Israel, bắt đầu Chiến tranh Yom Kippur.

6/10/1981 – Tổng thống Ai Cập Anwar Al-Sadad bị ám sát trong một buổi lễ duyệt binh thường niên tại Cairo.

Lê Thu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/200637/the-gioi-24h---con-gio-la--o-ban-dao-trieu-tien.html