THẾ GIỚI 24H: Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất, Maroc tuyên bố quốc tang 3 ngày

Trận động đất xảy ra đêm 8/9 ở Maroc đã khiến ít nhất 2.012 người thiệt mạng, 2.059 người bị thương và phá hủy nhiều tòa nhà.

Người dân Maroc an ủi nhau sau trận động đất. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, trong tối 9/9, Bộ Nội vụ Maroc đã cập nhật số nạn nhân trong vụ động đất xảy ra ở vùng núi High Atlas. Tính đến hiện tại, đã có 2.012 nạn nhân thiệt mạng, 2.059 người khác bị thương, bao gồm 1.404 người trong tình trạng nguy kịch. Các quan chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc nhằm tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Hầu hết các trường hợp tử vong đều sống ở những vùng núi khó tiếp cận. Theo trung tâm địa vật lý Maroc, trận động đất xảy ra ngày 8/9 có cường độ 7,2 độ richter. Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Maroc, gây thiệt hại trên diện rộng.

G20 thông qua tuyên bố chung. Ngày 9/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết các nhà lãnh đạo G20 đã nhất trí với tuyên bố chung được đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), theo tờ The Guardian. Tuyên bố chung đề cập nhiều vấn đề bao gồm thỏa thuận tài trợ khí hậu, nợ toàn cầu, cải cách các thể chế như Ngân hàng Thế giới và một “hiệp ước phát triển xanh” mới giữa các quốc gia thành viên.

Người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp trong tuần thứ 36 liên tiếp. Tại Tel Aviv, hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại các thành phố trên khắp Israel từ chiều tối ngày 9/9 để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ thực hiện. Đây là tuần thứ 36 liên tiếp người dân Israel biểu tình lớn để phản đối kế hoạch được cho là làm suy yếu quyền lực của Tòa án Tối cao và trao thêm quyền lực cho Chính phủ và Quốc hội.

Ngoại trưởng Nhật Bản bất ngờ thăm Ukraine. Ngày 9/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã bất ngờ thăm Ukraine và có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí khởi động các cuộc thảo luận về việc đảm bảo an ninh và hợp tác tái thiết nền kinh tế Ukraine. Ngoại trưởng Nhật Bản đã cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine tái thiết cả trong lĩnh vực công và tư nhân.

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tối 8/9/2023, Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh của lực lượng bán quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự khán lễ duyệt binh cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên, song không phát biểu tại sự kiện này. Đây là lần thứ ba trong năm nay, Triều Tiên tổ chức duyệt binh. Cuộc duyệt binh gần nhất diễn ra hồi tháng 7 vừa qua nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên.

Nổ lớn ở thủ đô Kiev, Ukraine báo động phòng không một số nơi. Các nguồn tin cho hay ở khu vực phía Bắc của thành phố Kiev ít nhất 6 vụ nổ xảy ra trong quãng thời gian 40 phút và người ta nghe thấy âm thanh của hệ thống phòng không đáp trả vào sáng sớm ngày 10/9. Các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực Sumy và Chernigov.

Nga đánh chặn UAV ở Crimea. Theo TASS, trong ngày 10/9, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, Sergei Aksenov, đã thông báo về việc lực lượng phòng không Nga bắn hạ 2 UAV của Ukraine ở phía tây bắc bán đảo. Trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Hạm đội Biển Đen Nga trong tuần qua đã bắn nổ 3 xuồng không người lái (USV) của Ukraine muốn tập kích cầu Crimea.

Hải quân Pakistan và Saudi Arabia tập trận chung. Dailytimes ngày 10/9 cho biết, cuộc tập trận hải quân chung lớn mang tên Naseem Al Bahr-XIV và Deraa Al Sahil giữa Hải quân Pakistan và Hải quân Hoàng gia Saudi Arabia đã bắt đầu tại Al Jubail, Saudi Arabia. Theo thông cáo báo chí của Hải quân Pakistan, các cuộc tập trận này sẽ bao gồm một loạt các hoạt động hải quân, trải rộng trên cả lĩnh vực chiến tranh truyền thống và phi truyền thống.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-hon-2000-nguoi-thiet-mang-vi-dong-dat-maroc-tuyen-bo-quoc-tang-3-ngay-post1567734.tpo