THẾ GIỚI 24H: Mỹ chạy đua tìm cách chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ

Các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ chạy đua tìm cách cứu chính phủ khỏi nguy cơ đóng cửa vào tháng 10 tới.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, một nhóm thượng nghị sỹ lưỡng đảng trong Thượng viện Mỹ đang hợp tác theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời. Dự luật này sẽ duy trì nguồn tài trợ cho các cơ quan liên bang đến khi các thỏa thuận trong năm tài khóa mới có hiệu lực từ ngày 1/10 tới. Đến nay, Thượng viện Mỹ vẫn kiên trì với đề xuất ngân sách chi tiêu 1,59 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đồng thuận vào mùa xuân vừa qua. Tuy nhiên, một số nghị sỹ bảo thủ theo đường lối cứng rắn của Hạ viện lại đang thúc đẩy cắt giảm chi tiêu xuống mức thấp hơn. Tuần trước, Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngắn hạn để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ trước ngày 30/9, nếu không Chính phủ Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần thứ 4 chỉ trong vòng một thập kỷ.

Nga trưng bằng chứng tố phương Tây liên quan xung đột Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Moscow coi kế hoạch sản xuất vũ khí ở Ukraine của phương Tây là bằng chứng cho thấy có liên quan đến xung đột. Theo bà Maria Zakharova, Đại sứ quán Nga tại Đức và Thụy Điển đã gửi công hàm phản đối về kế hoạch của các công ty hai nước sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Nga cảnh báo về thông tin Mỹ định đưa vũ khí hạt nhân trở lại Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này sẽ coi việc Mỹ có thể đưa vũ khí hạt nhân trở lại lãnh thổ Anh là “hành động leo thang và gây bất ổn”. “Đây là hành vi có bản chất công khai nhằm vào Nga”, bà Zakharova nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Nga sẽ buộc phải có biện pháp đáp trả nếu Mỹ thực hiện việc này.

Palestine yêu cầu Israel dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hàng qua cửa khẩu. Ngày 5/9, Palestine đã yêu cầu Israel dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu chính tại Dải Gaza, vốn sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn gia đình, hủy hoại kế sinh nhai của người dân tại vùng đất phong tỏa này. Bộ Nông nghiệp do Hamas điều hành ở Gaza ra tuyên bố nêu rõ hành động này của Israel sẽ tác động đến 60.000 gia đình nông dân và ngư dân với ước tính thiệt hại lên tới 1 triệu shekel (263.000 USD). Bộ này nhấn mạnh lệnh cấm của Israel là không có cơ sở và vi phạm luật pháp quốc tế.

Pháp có kế hoạch rút quân khỏi Niger. Báo Le Monde (Pháp) ngày 5/9 đưa tin Pháp đã bắt đầu các cuộc đàm phán với một số quan chức quân đội Niger về kế hoạch rút quân khỏi quốc gia châu Phi này sau vụ đảo chính tại đây hồi tháng 7. Báo dẫn một số nguồn thạo tin giấu tên cho biết cuộc đàm phán diễn ra với sự tham dự của các quan chức quân sự mà Pháp hợp tác lâu dài, chứ không phải lực lượng tham gia đảo chính.

CHDC Congo truy tố các sĩ quan quân đội liên quan vụ sát hại người biểu tình. Chính phủ CHDC Congo ngày 5/9 đã buộc tội 6 binh sĩ liên quan tới vụ sát hại trên 40 người biểu tình trong cuộc đàn áp của quân đội vào các cuộc biểu tình bạo lực chống Liên hợp quốc (LHQ) tại miền Đông nước này. Theo đó, 1 đại tá, 1 trung tá và 4 binh lính của lực lượng cận vệ cộng hòa bị tòa án ở Goma truy tố vì “tội ác chống lại loài người” khi bị cáo buộc sát hại, phá hoại ác ý và kích động binh lính thực hiện các hành động trái với nghĩa vụ hoặc kỷ luật. Các sĩ quan bị bắt hôm 3/9 khi đang chỉ huy binh lính nổ súng vào người biểu tình.

Tấn công nhằm lực lượng an ninh Burkina Faso, ít nhất 53 người thiệt mạng. Ngày 5/9, quân đội Burkina Faso thông báo ít nhất 53 nhân viên thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh ác liệt với phiến quân tại miền Bắc nước này. Trong một tuyên bố, Bộ Tham mưu quân đội cho biết 17 binh sĩ và 36 lính tình nguyện đã thiệt mạng trong khi đẩy lùi một vụ tấn công tại tỉnh Yatenga. Trong chiến dịch phản công, quân đội đã tiêu diệt một số tay súng. Đụng độ xảy ra trong lúc quân đội đang nỗ lực giải phóng khu vực này để những người dân làng trở về nhà. Các chiến dịch vẫn đang diễn ra tại đây.

Tân Thủ tướng Thái Lan cùng nội các mới tuyên thệ nhậm chức. Ngày 5/9, tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các bộ trưởng trong chính phủ liên minh gồm 11 đảng đã tuyên thệ nhậm chức. Theo hãng tin Reuters, buổi lễ diễn ra tại Cung điện Dusit, Bangkok ngày 5/9. Tại buổi lễ, tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, thuộc đảng Pheu Thai (Vì nước Thái), cùng 33 bộ trưởng nội các đã cam kết trung thành với chế độ quân chủ Thái Lan. Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha cho biết chính quyền của ông sẽ tập trung vào giải quyết nhu cầu của người dân.

NATO tập trận giả định Nga chiếm hành lang Suwalki, nối thông Kaliningrad. Cuộc tập trận hải quân của NATO do Đức chủ trì và các đối tác ở khu vực Biển Baltic mang tên “Bờ biển phía Bắc 2023” (Northern Coasts 23 Naval Exercise, viết tắt là NOCO 23) sẽ diễn ra từ ngày 9 - 23/9, ở khu vực ngoài khơi bờ biển Latvia và Estonia. Cuộc tập trận có sự tham gia của 30 tàu và hơn 3200 quân nhân đến từ Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Canada, Mỹ, Latvia và Estonia. Trong đó, phía Mỹ sẽ cử 800 lính thủy đánh bộ và tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio mang tên USS Mesa Verde (LPD 19) tham dự diễn tập. Tư lệnh Hải quân Đức, Phó Đô đốc Jan Christian Kaak cho biết mục đích của cuộc tập trận là xây dựng kịch bản đẩy lùi cuộc tấn công giả định của Nga vào các nước châu Âu.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-my-chay-dua-tim-cach-chan-nguy-co-dong-cua-chinh-phu-post1566585.tpo