Thế giới 24h: "Tắm máu" ở Ai Cập

Bạo loạn tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở nhiều nơi trên đất nước Ai Cập bất chấp đã có hàng trăm người chết; Đánh bom đẫm máu tại Lebannon... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Tình hình bất ổn tại Ai Cập tiếp tục nóng bỏng, bất kể con số người thiệt mạng trong vụ bạo lực đẫm máu tại nước này hôm 14/8 đã lên hơn 520 người cùng với hơn 3.500 người bị thương.

Hôm qua, hàng trăm người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đã tuần hành tại thành phố Alexandria để phản đối việc sử dụng bạo lực giải tán cuộc biểu tình ngồi của lực lượng này tại Cairo.

Tại tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo 20km về phía tây nam, trụ sở chính quyền Ai Cập tại khu vực này đã bị những người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi xộc vào, phóng hỏa.

Xác chết la liệt trong cuộc biểu tình tại Ai Cập. (Ảnh: News)

Cùng ngày người phát ngôn phong trào Anh em Hồi giáo Gehad El Haddad cho biết, những người Hồi giáo ở Ai Cập đã kêu gọi tiến hành biểu tình ở thủ đô Cairo vào ngày "phẫn nộ" 16/8.

"Các cuộc tuần hành theo kế hoạch sẽ diễn ra trong chiều 15/8, xuất phát từ nhà thờ Al-Iman, để phản đối hành động bắn giết (của chính quyền)", người phát ngôn của phong trào cho biết.

Vụ đụng độ ngày 14/8 giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, đã bị cả cộng đồng quốc tế lên án vì số thương vong quá lớn.

Riêng tại khu vực quảng trường Rabaa Al-Adawiya, nơi cắm trại chính của những người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Morsi trong nhiều tuần qua, số người bị thiệt mạng đã tới 202 người.

Tuy nhiên, con số thương vong chính thức của lực lượng an ninh vẫn chưa rõ ràng. Trong khi Bộ Nội vụ Ai Cập nói có 43 người chết, thì tổ chức Anh em Hồi giáo lại nói là 2.000 nhân viên.

Trong một diễn biến khác có liên quan, cơ quan thông tấn nhà nước Ai Cập ngày 15/8 cho hay giới chức tư pháp nước này đã kéo dài thời gian giam giữ ông Mohamed Morsi thêm 30 ngày.

Tin vắn

- Ngày 15/8, ông Horacio Cartes đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Paraguay với cam kết tăng cường cuộc chiến chống nghèo đói tại quốc gia này.

- Hàng ngàn người đã tập trung trước quảng trường ở nhà ga Seoul, để thúc giục Chính phủ Hàn Quốc nối lại tất cả các dự án hòa giải với Triều Tiên.

- Trung Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tới, để trao công hàm phản đối việc hai quan chức cấp cao của Nhật Bản viếng thăm ngôi đền thờ Yasukuni.

- Chính phủ Nga cử đoàn chuyên gia sang Ấn Độ cùng các nhà chức trách nước này, điều tra nguyên nhân nổ tàu ngầm lớp Kilo INS Sindhurakshak.

- Ít nhất 14 người chết, hơn 200 người bị thương trong vụ tấn công xe bom ở một "thành trì" của Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Beirut, Lebannon.

- Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố bác bỏ tin nói, Campuchia ngừng hợp tác quân sự với Mỹ vì khả năng, nguồn lực của Campuchia có giới hạn.

- Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên cho hay, Hàn Quốc đã bí mật tập trận hải quân hồi cuối tháng 6 ở vùng biển quanh quần đảo Dokdo/Takeshima.

- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhanh chóng hành động để ngăn chặn các cuộc “thảm sát” ở Ai Cập.

- Các nhà chức trách cho biết, quân đội hai nước Ấn Độ và Pakistan tiếp tục nổ súng về phía nhau dọc theo ranh giới kiểm soát ở khu vực Kashmir.

- Cảnh sát Iraq cho hay, đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương, trong 5 vụ đánh bom xe liên tiếp tại Baghdad ngày 15/8.

Tin ảnh

Sức gió trong cơn bão Utor khi đổ bộ vào Trung Quốc. (Ảnh: NFDaily)

Phát ngôn

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các chính đảng ở Campuchia không dùng những biện pháp đe dọa, gây sức ép, xúc phạm lẫn nhau hoặc gây bất ổn bạo loạn trong dân chúng.

Phát ngôn viên Jen Psaki cho rằng, "tất cả các bên cần hành động một cách hòa bình và tìm giải pháp cho bất đồng trong bầu cử thông qua đối thoại" hơn là sử dụng các biện pháp trên.

Kỷ niệm

Ngày 16/8/2010, Trung Quốc chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thay thế Nhật Bản.

Thanh Vân (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/136018/the-gioi-24h---tam-mau--o-ai-cap.html