Thế giới chia rẽ cần những quy tắc mới để thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển

Tuyên bố trên được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 1 tuần. Ông kêu gọi thiết lập các quy tắc cơ bản mới để thương mại toàn cầu có thể tiếp tục phát triển mà không bị phân mảnh.

Ông nói, trong tương lai, sân chơi sẽ ít bằng phẳng hơn nhiều với những rào cản và khoảng cách, “rồi chúng ta có thể kết thúc ở bên này hoặc bên kia bờ vực. Và đó là cách thế giới sẽ diễn ra”.

Ông hy vọng sẽ còn một con đường phía trước để các quốc gia tiếp tục hợp tác với nhau trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới và “nhận ra sự cần thiết cân nhắc về an ninh quốc gia cũng như nhu cầu đảm bảo và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng an toàn, đồng thời không quá phụ thuộc vào bất kỳ đối tác cụ thể nào”.

“Điều quan trọng là thiết lập một số quy tắc cơ bản mới", ông nói hôm 1.4 .

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng và các quốc gia buộc phải nghiêng về bên này hoặc bên kia tạo nên tình trạng chia rẽ. Một loạt quốc gia áp dụng chính sách liên kết khiến nơi sản xuất và các ngành công nghiệp được chuyển đến các quốc gia có “giá trị chung”.

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao. Nguồn:Tân Hoa Xã

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao. Nguồn:Tân Hoa Xã

Chúng bao gồm Đạo luật Khoa học và Chip, cấm các nhà sản xuất chip đã nhận được tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ được mở rộng công suất của họ ở Trung Quốc trong 10 năm; và Đạo luật Giảm lạm phát nhằm mục đích cải thiện sản xuất của Mỹ bằng năng lượng sạch để đẩy mạnh cạnh tranh với Trung Quốc.

Động thái mới nhất là từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, đã đồng ý về một công cụ phòng vệ thương mại mới cho phép Brussels chống lại các quốc gia sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác, chẳng hạn như việc Trung Quốc chặn hàng nhập khẩu của Litva.

Ông vừa kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài một tuần tới Trung Quốc, đưa ông tới tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở đảo Hải Nam và Bắc Kinh, nơi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao, ông Lý Hiển Long cho rằng bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa Mỹ và Trung Quốc đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chính họ và thế giới, theo đài CNA.

"Đáng lo ngại nhất là tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cường quốc có trách nhiệm to lớn trong việc duy trì mối quan hệ ổn định với nhau, bởi bất kỳ xung đột nào giữa họ đều gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính họ và thế giới" - Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định.

"Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc đang bất đồng về nhiều vấn đề nan giải, bao gồm thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, an ninh mạng, công nghệ, cũng như tự do hàng hải. Chúng tôi hy vọng hai nước sẽ thành công trong việc ổn định mối quan hệ, thiết lập đủ sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau để hợp tác trong các lĩnh vực” - ông nói.

Cũng tại Bác Ngao, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva ước tính rằng chi phí dài hạn của sự phân mảnh thương mại có thể lên tới 7% GDP toàn cầu.

Quỳnh Vũ

Theo Strait Times

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/the-gioi-chia-re-can-nhung-quy-tac-moi-de-thuong-mai-toan-cau-tiep-tuc-phat-trien-i321244/