Thế giới cực lực lên án vụ đánh bom trụ sở Ủy ban bầu cử Libya

Cộng đồng quốc tế đã cực lực lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia Libya ngày hôm qua (2/5).

Vụ tấn công khiến ít nhất 14 người chết cùng hàng chục người khác bị thương.

Một vụ nổ ở Libya. Ảnh: Cylive.

Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ghassan Salame cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cực lực lên án vụ tấn công, đồng thời tái khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc về thực thi kế hoạch hành động tạo lập hòa bình và ổn định cho quốc gia Bắc Phi.

Tháng 9/2017, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya đã đề xuất kế hoạch hành động về Libya với mục tiêu chấm dứt khủng hoảng chính trị cho quốc gia này, trong đó có việc tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trước cuối năm 2018.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes Von der Muhll cũng lên tiếng mạnh mẽ lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi các đảng phái tại Libya thực hiện lộ trình cho đất nước, trong đó có việc tổ chức các cuộc bầu cử.

Vụ đánh bom khủng bố trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia Libya tại thủ đô Tripoli hôm 2/5 do một phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành.

Vụ tấn công công xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Libya được quốc tế công nhận và phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống cho quốc gia Bắc Phi dự kiến trước cuối năm nay./.

Bá Thi/VOV1 - Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/the-gioi-cuc-luc-len-an-vu-danh-bom-tru-so-uy-ban-bau-cu-libya-758076.vov