Thế giới đã ghi nhận trên 503,2 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 15/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 503.262.202 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.218.742 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là trên 453 triệu người, trong khi vẫn còn trên 42,8 triệu bệnh nhân đang phải điều trị.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Hartford, Connecticut, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận trên 82,2 triệu ca mắc, trong đó trên 1 triệu ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm (trên 43 triệu ca) trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (trên 661.800 ca).

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất với trên 186,1 triệu ca mắc, trong đó có trên 1,79 triệu ca tử vong. Châu Á đứng thứ hai với trên 145,1 triệu ca mắc và trên 1,4 triệu ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ đã ghi nhận trên 97,3 triệu ca mắc và trên 1,45 triệu ca tử vong, trong khi các con số này ở Nam Mỹ hiện là trên 56,5 triệu ca mắc và tr1,29 triệu ca tử vong.

Lào nới lỏng quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với khách quốc tế nhập cảnh. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Là một phần của kế hoạch mở cửa hoàn toàn đất nước, ngày 15/4, Bộ Y tế Lào thông báo khách quốc tế từng mắc COVID-19 không cần phải xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh nước này. Theo quy định mới, người nhập cảnh Lào cần có kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, nhưng người từng khỏi COVID-19 chỉ cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Khách du lịch khi đến Lào chỉ cần thực hiện thêm xét nghiệm nhanh, thời gian chờ đợi kết quả sẽ phụ thuộc số lượng người nhập cảnh ở từng thời điểm. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính, du khách có thể nhập cảnh mà không cần cách ly, ngược lại, người cho kết quả dương tính sẽ được đánh giá triệu chứng để cách ly tại khách sạn nếu ở thể nhẹ hoặc đưa đi điều trị tại cơ sở y tế nếu ở thể nặng.

Tương tự, giới chức Azerbaijan cho biết những người đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ không cần phải thực hiện xét nghiệm PCR khi nhập cảnh nước này, bắt đầu từ ngày 15/4. Các hạn chế đi lại cũng được nới lỏng đối với tất cả các chuyến bay nội địa, theo đó hành khách không cần phải thực hiện xét nghiệm trước khi khởi hành. Dù Azerbaijan đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế sau khi số ca nhiễm mới và tử vong giảm, nhưng vẫn áp dụng quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và trong không gian kín như cửa hàng, trung tâm chăm sóc sức khỏe và xã hội. Hiện Azerbaijan ghi nhận tổng cộng 792.320 ca nhiễm sau khi có thêm 15 ca mắc mới ghi nhận ngày 14/4.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ Y tế Myanmar cũng đã yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với các hoạt động tập trung đông người từ ngày 17/4 tới, đúng dịp Năm mới cổ truyền của quốc gia này. Quyết định của bộ trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở nước này giảm đáng kể trong thời gian qua. Trước đó, ngày 16/3, Myanmar đã tăng số lượng người tối đa được phép tham gia các sự kiện tập trung đông người từ 200 người lên 400 người.

Kể từ ngày 18/4 tới, các nhà hàng, quán cà phê và nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ khác tại Hàn Quốc được tự do hoạt động mà không phải tuân thủ lệnh giới nghiêm. Quy định giới hạn số lượng người tập trung theo các nhóm riêng cũng được hủy bỏ. Hiện tại, các cơ sở kinh doanh như vậy chỉ được phép mở cửa tới nửa đêm, trong khi các nhóm riêng không được tụ họp quá 10 người.

Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại sân bay Malpensa ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Các số liệu cho thấy đại dịch COVID-19 đang trong giai đoạn giảm ổn định tại Italy, tuy nhiên mức độ lây lan vẫn còn cao với khoảng 60.000 ca mắc mới mỗi ngày và khoảng 1,2 triệu người dương tính với virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế và Viện Y tế quốc gia Italy (ISS) cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện chiếm 100% các ca mắc mới COVID-19 tại nước này, trong đó dòng phụ BA.2 chiếm đa số. Số liệu trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Italy và ISS thực hiện cuộc "khảo sát nhanh" với các phòng thí nghiệm vùng và Quỹ Fondazione Bruno Kessler.

Trước đó, nhà di truyền học và điều phối viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của trường đại học Naples, Massimo Zollo cho biết biến thể phụ mới của Omicron là BA.2.3 hiện chiếm khoảng 20% số ca mắc mới COVID-19 tại Italy. Theo ông Zollo, biến thể BA.2.3 "có nguồn gốc từ biến thể phụ BA.2, nhưng có nhiều đột biến hơn".

Tình trạng lây lan COVID-19 đang giảm dần tại Italy với số ca mắc mới trong tuần từ ngày 6 - 12/4 giảm 6,5% so với tuần trước đó. Số ca tử vong liên quan COVID-19 cũng giảm 11,4%, trong khi số bệnh nhân COVID-19 phải cấp cứu giảm 1,7% và số người phải nhập viện giảm 0,4%.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 1/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ở Đức, mặc dù làn sóng COVID-19 hiện tại tại Đức đã qua đỉnh nhưng Viện Robert Koch (RKI) vẫn khuyến nghị người dân cần thận trọng và thể hiện trách nhiệm trong dịp nghỉ Lễ Phục sinh để tỷ lệ lây nhiễm mới không tăng trở lại. Theo viện trên, tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức vẫn ở mức "rất cao" với trên 1 triệu trường hợp nhiễm mới trong vòng một tuần. Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có xu hướng giảm (hiện ở mức 1001,5 ca nhiễm mới/100.000 dân trong vòng 7 ngày, giảm 24% so với tuần trước đó). Lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, số ca nhập viện mới đã giảm ở tất cả các nhóm tuổi. Viện RKI khẳng định diễn biến tiếp theo của đại dịch COVID-19 vẫn phụ thuộc phần lớn vào việc người dân sẽ hành động thế nào trong những ngày tới, đặc biệt là dịp nghỉ Lễ Phục sinh.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Phi, số ca mắc mới theo tuần đã giảm trong 16 tuần qua sau khi tăng kỷ lục lên khoảng 18.000 ca mắc và 239 ca tử vong trong tuần kết thúc vào ngày 10/4, tương ứng với mức giảm 29% và 37%. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn cảnh báo các quốc gia thuộc khu vực này cần duy trì cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro trước khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, do vẫn còn nguy cơ dịch bệnh trỗi dậy và xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Liên quan công tác phát triển vaccine, các hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) - đồng phát triển vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 - khẳng định mũi thứ 3 của vaccine này có thể cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại biến thể Omicron ở trẻ em khỏe mạnh từ 5 đến 11 tuổi. Theo Pfizer và BioNTech, kết quả xét nghiệm huyết thanh của 30 trẻ em đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho thấy nồng độ kháng thể trung hòa chống lại Omicron tăng gấp 36 lần. Kháng thể trung hòa chống lại chủng gốc virus SARS-CoV-2, mục tiêu vaccine được phát triển nhắm đến, tăng gấp 6 lần sau khi tiêm mũi tăng cường. Nghiên cứu trên được thực hiện để kiểm tra độ an toàn và khả năng sinh miễn dịch ở 140 trẻ em khỏe mạnh trong độ tuổi 5-11 sau khi tiêm mũi tăng cường với liều lượng 10 microgram. Liều lượng mũi tiêm ở người lớn là 30 microgram.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/the-gioi-da-ghi-nhan-tren-5032-trieu-ca-mac-covid19-20220415223508139.htm