Thế giới đêm qua - 16/1

Mỹ thông báo chính thức về thời điểm rút khỏi Hiệp ước INF. Chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội. Tấn công liều chết tại Manbij, hàng chục người thương vong.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2015 ở Kubinka, ngoại ô Moskva, Nga ngày 17/6/2015. (Ảnh: REUTERS/ TTXVN)

1. Mỹ thông báo chính thức về thời điểm rút khỏi Hiệp ước INF

Báo Focus Online đưa tin, trong cuộc họp tối 16/1 với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế đã chính thức thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào ngày 2/2 tới.

Theo bà Thompson, cuộc thảo luận với giới chức Nga để duy trì INF là "đáng thất vọng" và cho rằng Nga tiếp tục vi phạm các điểm cơ bản trong INF, trong khi Moskva cũng không nêu rõ sẽ có điều chỉnh như thế nào với hiệp ước này trong tương lai.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ nhằm cứu vãn INF, tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, đã đổ vỡ khi hai bên tiếp tục chỉ trích lẫn nhau.

2. Chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội

Ngày 16/1, chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, qua đó, dọn đường để nhà lãnh đạo Anh nỗ lực thiết lập sự nhất trí của các nghị sỹ về một thỏa thuận Brexit.

Với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống, các nghị sỹ Anh đã thể hiện sự tín nhiệm với chính phủ, chỉ 24 giờ sau khi Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit do bà May đề xuất, khiến việc "ra đi" của Anh rơi vào hỗn loạn.

Cùng ngày, báo The Times đưa tin các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các kế hoạch trì hoãn việc Anh rời khỏi khối này cho đến năm 2020, sau khi Đức và Pháp cho thấy họ đã sẵn sàng để kéo dài các cuộc đàm phán Brexit, trong bối cảnh chính trường Anh đang rối loạn.

3. Tấn công liều chết tại Manbij, hàng chục người thương vong

Kênh Al-Jazeera đưa tin, ngày 16/1, một vụ tấn công liều chết đã xảy ra tại thành phố Manbij (Syria) khi một đoàn xe của liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu vừa đi qua. Vụ tấn công làm ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 lính Mỹ và ít nhất 19 người khác bị thương.

Theo một nguồn tin địa phương, vụ tấn công xảy ra gần một quán cà phê có nhiều lãnh đạo của hội đồng quân sự địa phương cùng các thành viên của một phái đoàn chưa được xác định. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết trước đó cùng ngày nhằm vào liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij của Syria.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về tình hình tại Syria sau khi xảy ra vụ tấn công nói trên.

4. Iran kêu gọi Mỹ trả tự do cho nhà báo của Press TV

Reuters đưa tin, ngày 16/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã kêu gọi phía Washington trả tự do cho Marziyeh Hashemi, nhà báo làm việc cho kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV bị bắt giữ tại Mỹ.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Qasemi nêu rõ: "Chúng tôi lên án vụ bắt giữ trái phép phóng viên - người dẫn chương trình Marziyeh Hashemi của kênh Press TV cũng như việc nhà báo này bị đối xử vô nhân đạo trong nhà giam ở Washington".

Trước đó cùng ngày, Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin cảnh sát Mỹ đã bắt một nhà báo sinh ra tại Mỹ, đang làm việc cho bộ phận tiếng Anh của đài này.

5. Nga lên kế hoạch họp thượng đỉnh với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về Syria

Phát biểu trước báo giới ngày 16/1, Cố vấn tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin sẽ thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vấn đề Syria tại Moskva vào ngày 23/1 tới, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố sẽ rút quân khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận về việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria, gồm các đại diện của chính phủ và phe đối lập Syria.

Ông Ushakov cho biết thêm rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh này, hai bên sẽ đưa ra đề xuất để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran, tổ chức tại Nga. Tuy nhiên, hiện các bên vẫn chưa ấn định thời điểm tiến hành cuộc gặp ba bên. Lần gần đây nhất, lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran họp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng Syria là vào tháng 9/2018.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-161-526241.html