Thế giới đêm qua - 18/12

Vấn đề Brexit: Anh đặt 3.500 binh sỹ trong tình trạng trực chiến. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về Ủy ban Hiến pháp Syria. Canada bị phạt hàng tỷ USD nếu hủy hợp đồng vũ khí với Saudi Arabia.

Binh sỹ Anh. (Nguồn: Defenceimagery.mod.uk)

1. Vấn đề Brexit: Anh đặt 3.500 binh sỹ trong tình trạng trực chiến

Ngày 18/12, Anh thông báo sẽ đặt 3.500 binh sỹ trong tình trạng trực chiến nhằm đối phó với bất kỳ vụ việc bất ngờ nào có thể xảy ra trong kịch bản Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, không có thỏa thuận nào. Phát biểu trước nghị viện, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết các binh sỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ bộ nào trong chính phủ để xử lý bất kỳ sự vụ nào xảy ra khi cần thiết. Trước đó cùng ngày, nội các Anh đã nhất trí đặt phương án Brexit không có thỏa thuận là một ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh Thủ tướng Theresa May đang phải vật lộn để thuyết phục các nghị sỹ Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit mà bà đạt được với EU tháng 11 vừa qua.

2. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về Ủy ban Hiến pháp Syria

Ngày 18/12, các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một Ủy ban Hiến pháp mới của Syria sẽ được triệu tập đầu năm 2019, bắt đầu một tiến trình hòa bình chính trị đầy triển vọng.

Nội dung trên được đưa ra trong trong tuyên bố chung do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đọc sau cuộc họp với hai người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là ông Javad Zarif và ông Mevlut Cavusoglu cùng Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan De Mistura tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuyên bố chung nêu rõ công việc của cơ quan mới trên "sẽ được quản lý theo hướng thỏa hiệp và cam kết mang tính xây dựng".

Việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria đã được nhất trí tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 1/2018. Sự ra đời của ủy ban này được cho là sẽ đóng góp lớn cho tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ, mở đường để Syria tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong tương lai.

3. Canada bị phạt hàng tỷ USD nếu hủy hợp đồng vũ khí với Saudi Arabia

Nhà thầu quốc phòng General Dynamics Corp cảnh báo Chính phủ Canada sẽ phải chịu mức phạt hàng tỷ USD nếu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bán xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ cho Saudi Arabia. General Dynamics cho biết việc chấm dứt hợp đồng sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến các nhân viên có tay nghề cao, chuỗi cung ứng của công ty trên khắp Canada và lĩnh vực quốc phòng Canada nói chung.

Trước đó, ngày 16/12, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Justin Trudeau lần đầu tiên đề cập đến khả năng hủy bỏ hợp đồng vũ khí trị giá 13 tỷ USD với Saudia Arabia để phản đối vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi cũng như cuộc chiến ở Yemen. Các đảng đối lập cũng yêu cầu Thủ tướng Trudeau hủy bỏ hợp đồng bán vũ khí cho Saudi Arabia. Tuy nhiên, đến nay quyết định cuối cùng về việc hủy bỏ hợp đồng vũ khí với Saudi Arabia vẫn chưa được đưa ra.

4. Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia

Ngày 17/12, trong tuyên bố nhân kỷ niệm lần thứ 2 chiến thắng IS ở Sirte, Chính phủ Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Mặc dù tổ chức khủng bố này đã bị đánh bại ở thành phố Sirte vào cuối năm 2016 nhưng thực tế vẫn "chưa hoàn toàn bị loại bỏ" - Chính phủ Libya nhấn mạnh. Một số thành viên IS đã trốn thoát và đang cố gắng tập hợp lại ở nhiều nơi khác. Nhiều phần tử IS đang chờ cơ hội để thực hiện các hoạt động tội phạm. Chính phủ Libya kêu gọi sự đoàn kết thống nhất quân đội trên cả nước để đánh bại khủng bố, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố của Libya sẽ không thể chấm dứt nếu không có sự đoàn kết.

5. Nga sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực trong năm 2019

AFP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18/12 cho biết, Moskva sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực trong năm 2019, trong bối cảnh nước này tìm cách khẳng định sự ảnh hưởng của mình tại khu vực chiến lược này. Phát biểu tại cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu nói: "Chúng ta sẽ hoàn tất các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2019 để bố trí các đơn vị radar phòng không và trạm chỉ dẫn hàng không trên các đảo Sredny và Wrangel cũng như ở mũi Schmidt" thuộc vùng Bắc Cực của Nga. Theo ông, việc cung cấp nơi ở cho các quân nhân và công trình cơ sở hạ tầng hàng không tăng cường đã được hoàn tất tại các địa điểm khác ở Bắc Cực.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-1812-524276.html