Thế giới đêm qua - 2/4

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico. Thủ tướng Anh đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục lùi thời hạn Brexit. Phong trào Hamas đã tiếp nhận thời hạn ngừng bắn từ phía Israel.

Người di cư Trung Mỹ tại khu vực Tijuana, Mexico, trong hành trình tới Mỹ (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người di cư Trung Mỹ tại khu vực Tijuana, Mexico, trong hành trình tới Mỹ (Ảnh: AFP/TTXVN)

1. Tổng thống Mỹ cảnh báo sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 2/4 cho rằng Mexico đã có những động thái đáng kể trong những tuần gần đây để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu điều đó là cần thiết.

Tình hình liên quan đến vấn đề nhập cư lại tiếp tục nóng lên hồi tuần trước sau khi Tổng thống Trump chỉ trích Mexico, cáo buộc nước này không hành động để ngăn chặn làn sóng người di cư đến biên giới Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ lưu ý rằng hơn 76.000 người di cư bất hợp pháp đã xâm nhập trái phép vào nước này hồi tháng 2 vừa qua, đây là con số lớn nhất trong 11 năm qua. Trong khi đó, Mexico đang chuẩn bị tiếp nhận một dòng người di cư khổng lồ với khoảng 20.000 người đến Mỹ từ Honduras trong những tuần tới.

2. Thủ tướng Anh đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục lùi thời hạn Brexit

Chiều 2/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) gia hạn thêm thời hạn Brexit để có thời gian tháo gỡ "bế tắc" tại Hạ viện. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết muốn gặp lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn để hai bên thống nhất kế hoạch về tương lai quan hệ giữa Anh với EU.

Phát biểu tại số 10 Phố Downing sau cuộc họp nội các kéo dài hơn 7 giờ nhằm tháo gỡ thế bế tắc hiện nay liên quan đến Brexit, Thủ tướng May cho biết bà muốn đảng Bảo thủ và Công đảng đối lập nhất trí một kế hoạch Brexit mới và đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước ngày 10/4 do đó cũng là ngày EU tiến hành cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề Brexit.

Về phía mình, lãnh đạo Công đảng đối lập Corbyn cho biết sẵn sàng gặp Thủ tướng May và rằng Hạ viện cần bỏ phiếu cho các lựa chọn khác để thay cho khung khuôn khổ tương lai các mối quan hệ hiện nay giữa Anh và EU một cách "sớm nhất có thể".

3. Phong trào Hamas đã tiếp nhận thời hạn ngừng bắn từ phía Israel

Lãnh đạo phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Ismail Haniyeh ngày 2/4 cho biết, Israel mới đưa ra thời hạn để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với lực lượng này.

Phát biểu với báo chí ở Dải Gaza, ông Haniyeh cho biết Ai Cập đã chuyển tới Israel một số yêu cầu của Hamas liên quan đến các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel, cũng như loại bỏ các thiết bị gây nhiễu tín hiệu do Cục nhà tù Israel cài đặt nhằm ngăn chặn tù nhân sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp.

Hamas cũng đang yêu cầu Cục nhà tù Israel hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các tù nhân Palestine sau vụ đâm 2 lính gác cách đây 2 tuần tại nhà tù Ketziot ở Negev.

Ông Haniyeh không cho biết thêm chi tiết về những thỏa thuận trên. Tuy nhiên, các nguồn tin từ phía Palestine cho hay, những thỏa thuận do phía Ai Cập bảo trợ sẽ bao gồm việc mở rộng khu vực đánh cá, mở lại các cửa khẩu biên giới giữa Israel với Dải Gaza và chuyển tiền của Qatar cho Gaza.

4. New Zealand điều cảnh sát vũ trang đến Auckland sau báo động an ninh

Sáng 3/4, cảnh sát New Zealand đã điều các nhân viên an ninh có vũ trang đặc biệt đến khu ngoại ô của thành phố Tây Auckland sau khi nhận được thông tin về một vụ nổ súng.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát xác nhận các con đường chính đều đã bị phong tỏa. Truyền thông đưa tin các trường học trong khu vực đều đã tạm đóng cửa.

New Zealand đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao kể từ sau vụ xả súng nhằm vào 2 đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch vào ngày 15/3 vừa qua khiến 50 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

5. Ngoại trưởng Mỹ không tham dự hội nghị các nước G7 tại Pháp

Theo AFP, ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ không tham dự hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 trong tuần này tại Pháp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức Mỹ không giải thích lý do về sự vắng mặt của ông Pompeo. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh đang có một bản danh sách dài những bất đồng, trong đó có việc Mỹ bác bỏ các thỏa thuận quốc tế về chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và chống biến đổi khí hậu.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan cùng nhà ngoại giao cấp cao David Hale sẽ đại diện cho Mỹ tham dự các cuộc đối thoại trong ngày 5 và 6/4 tại Dinard, Bretagne, Pháp. Ông Sullivan sẽ tham dự các buổi thảo luận về hàng loạt vấn đề, bao gồm tình hình ngày càng xấu đi tại Venezuela, cách hành xử gây mất ổn định của Iran ở Trung Đông và sự phi hạt nhân hóa cuối cùng của Triều Tiên.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-24-531878.html