Thế giới đêm qua - 28/3

Thủ tướng Israel sẵn sàng cho chiến dịch quân sự tại Gaza. Nga bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc rút khỏi Venezuela. Hạ Viện Anh bỏ phiếu thỏa thuận rút khỏi EU.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: The Globe Post)

1. Thủ tướng Israel sẵn sàng cho chiến dịch quân sự tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/3 cho biết nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ mới đây.

Tuy vậy, ông Netanyahu nhấn mạnh đây chỉ là lựa chọn cuối cùng sau khi các giải pháp khác không đạt được kết quả. Thủ tướng Netanyahu đang tìm cách tránh căng thẳng chính trị liên quan tới Gaza trước thời điểm bầu cử ngày 9/4 khi ông này phải đối mặt với thách thức lớn từ cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz.

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành con đường mới ở phía Bắc, Thủ tướng Netanyahu đồng thời cũng là Bộ trưởng Quốc phòng cho biết ông đã ra lệnh tăng cường lực lượng, bổ sung phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch toàn diện.

2. Nga bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc rút khỏi Venezuela

Theo Reuters, hãng tin RIA đưa tin, Điện Kremlin ngày 28/3 đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga phải rút khỏi Venezuela, đồng thời nhấn mạnh các hành động của Moskva tại đó là hợp pháp và đã được chính quyền hợp pháp của quốc gia Mỹ Latinh này nhất trí.

Hôm 27/3, Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga rút binh sỹ nước này khỏi Venezuela và cảnh báo để ngỏ "tất cả lựa chọn".

Nga đã từ chối bình luận về thông tin nước này triển khai quân nhân đến Venezuela.

3. Hạ Viện Anh bỏ phiếu thỏa thuận rút khỏi EU

Chính phủ Anh sẽ bước vào cuộc đua quyết liệt tại Hạ viện chiều ngày 29/3 theo giờ địa phương. Các nghị sỹ sẽ thảo luận và bỏ phiếu một phần của thỏa thuận rút khỏi EU mà chính phủ đã nhất trí với EU trước đây.

Theo đó, các nghị sỹ sẽ bỏ phiếu các nội dung "hóa đơn li dị", "các quyền của các công dân" Anh và EU, và vấn đề đang gây tranh cãi nhất đó là kế hoạch chốt chặn Ireland. Các vấn đề trong tuyên bố chính trị gồm tương lai mối quan hệ Anh-EU sẽ không đưa ra bỏ phiếu ngày 29/3.

Tuy nhiên, cho đến tối 28/3, các nghị sỹ của đảng Dân chủ Hợp nhất (DUP) và khoảng 30 nghị sỹ Bảo thủ vẫn tuyên bố sẽ bỏ phiếu bác lại nội dung bỏ phiếu ngày 29/3. Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn cho biết Công đảng sẽ không bỏ phiếu thuận cho thỏa thuận rút khỏi vì họ không thể bỏ phiếu đồng ý Anh rời EUmà không biết tương lai quan hệ giữa Anh và EU sẽ như thế nào.

4. Thủ lĩnh đối lập Venezuela bị cấm giữ chức vụ công trong 15 năm

Ngày 28/3, Cơ quan Tổng kiểm toán Nhà nước Venezuela thông báo nghị sĩ đối lập Venezuela, người tự phong là "Tổng thống lâm thời" nước này Juan Guaido đã bị cấm giữ bất kỳ một chức vụ công nào trong vòng 15 năm.

Kiểm toán trưởng quốc gia Veneuzela Elvis Amoroso cho hay quyết định trên được đưa ra theo điều 105 của Luật Cơ bản của Cơ quan Tổng kiểm toán, cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt để loại bỏ các quan chức công. Ông Amoroso cho biết thêm thủ lĩnh đối lập Guaido đã không cung cấp thông tin về tài sản của mình nhưng ông này lại có hồ sơ chi tiêu không phù hợp với mức thu nhập cá nhân, như các khoản chi cho vé máy bay và khách sạn trong nước và quốc tế.

Quan chức Venezuela này còn đưa ra nghi vấn về việc ông Guaido đã "che giấu hoặc làm sai lệch" các số liệu trong kê khai tài sản của bản thân, điều bắt buộc đối với các quan chức công Venezuela, đồng thời không giải trình được nguồn gốc các khoản tiền nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước.

5. Đánh bom xe ở Somalia, hàng chục người thương vong

Chiều 28/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hai nhà hàng ở khu vực này cùng nhiều ôtô đỗ gần đó cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo giới chức an ninh địa phương và các nhân chứng tại hiện trường, đây là một vụ nổ bom với sức công phá lớn đến nỗi thi thể nạn nhân nằm la liệt trên đường phố và những cột khói đen bốc cao trên bầu trời.

Kết quả điều tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy vụ nổ xuất phát từ một chiếc xe chất đầy thuốc nổ, dừng đỗ bên ngoài một nhà hàng ở gần khách sạn Weheliye. Địa điểm xảy ra vụ nổ là một khu phố sầm uất, do đó tỷ lệ người thương vong rất cao. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ đánh bom trên.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-283-531369.html