Thế giới đêm qua - 8/11

Xác định nghi phạm vụ xả súng quán bar Mỹ khiến 12 người chết. Tòa án Mỹ ra phán quyết chống lại Tổng thống Donald Trump.

1. Xác định nghi phạm vụ xả súng quán bar Mỹ khiến 12 người chết

Những người thoát nạn tại hiện trường vụ xả súng quán bar ở hạt Ventura, California, Mỹ. Ảnh: AP

Vụ xả súng xảy ra lúc 23h20 ngày 7/11 (14h20 ngày 8/11 giờ Việt Nam) tại quán bar Borderline Bar & Grill ở Thousand Oaks, hạt Ventura. Cảnh sát xác nhận ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có phó cảnh sát trưởng hạt Ventura Ron Helus cùng nghi phạm, và 12 người bị thương. Các nhân chứng mô tả nghi phạm là một người đàn ông Trung Đông.

Cảnh sát Mỹ ngày 8/11 xác định thủ phạm là Ian David Long, một thanh niên 28 tuổi. Thông tin từ cảnh sát hạt Ventura cho biết nghi phạm David Long từng phục vụ trong Hải quân Mỹ.

2. Tòa án Mỹ ra phán quyết chống lại Tổng thống Donald Trump

Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực 9 đặt tại San Francisco ngày 8/11 đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cần phải duy trì Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ (DACA) được đưa ra năm 2012, bảo vệ một nhóm người nhập cư được gọi là "Dreamer" không bị trục xuất khỏi Mỹ và cho họ giấy phép lao động, song không hướng tới việc trao quốc tịch, Reuters đưa tin. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai quân đội dọc biên giới phía Nam để ngăn chặn hoạt động xâm nhập bất hợp pháp cho tới khi Mỹ xây dựng được một bức tường tại đó.

3. Taliban tấn công doanh trại quân sự, 23 người thương vong

Ngày 8/11, phát ngôn viên cảnh sát địa phương Abdul Khalil Asir cho biết 11 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương, sau khi quân nổi dậy Taliban tấn công một doanh trại quân sự ở tỉnh Takhar (phía Bắc Afghanistan). Theo lời quan chức này, vụ tấn công diễn ra ở quận Khwaja Ghar lúc 1 giờ sáng theo giờ địa phương.

4. Vụ đánh bom đầu tiên tại Mosul sau khi IS mất quyền kiểm soát

Theo AFP, các lực lượng an ninh cho biết ngày 8/11 đã xảy ra vụ đánh bom xe gần một nhà hàng tại thành phố Mosul của Iraq. Đây là vụ tấn công đầu tiên như vậy ở Mosul kể từ khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mất quyền kiểm soát thành phố này hồi năm ngoái. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong do vụ tấn công gây ra.

5. Cựu Tổng thống Ecuador xin tị nạn tại Bỉ trước khi bị truy tố

Hãng AFP ngày 8/11 đưa tin, cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã xin tị nạn tại Bỉ từ hồi cuối tháng 6/2018 ngay trước khi bị cơ quan luật pháp quốc gia Nam Mỹ này truy tố và ra lệnh bắt giữ với cáo buộc liên quan tới vụ bắt cóc một chính trị gia đối lập hồi năm 2012 ở Colombia. Trong một động thái mới nhất, ngày 7/11, thẩm phán Daniella Camacho đã quyết định triệu tập ông Correa ra trước tòa để điều trần về vụ việc này bất chấp việc nhà lãnh đạo cánh tả này không có mặt.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-811-520938.html