Thế giới đối mặt nguy cơ thiếu hụt 2 tỷ ống tiêm vaccine vào năm 2022

Ngày 10/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt tới 2 tỷ ống tiêm vaccine vào năm 2022, gây nguy cơ cản trở các nỗ lực tiêm vaccine COVID -19 trên toàn cầu.

Thế giới có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt tới 2 tỷ ống tiêm vaccine vào năm 2022

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng "trong nhiều năm tới"

Sự thiếu hụt trên là kết quả của các chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, với hàng tỷ ống tiêm được sử dụng trên toàn thế giới, làm suy giảm nguồn cung ống tiêm vaccine toàn cầu.

Bà Lisa Hedman, cố vấn cấp cao của WHO về khả năng tiếp cận thuốc và các sản phẩm y tế, cho biết khi nguồn cung liều vaccine COVID-19 tăng lên, việc cung cấp ống tiêm cần phải theo kịp tốc độ.

"Chúng tôi thực sự lo ngại rằng nguy cơ thế giới bị thiếu ống tiêm vaccine, từ đó dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như làm chậm các nỗ lực tiêm chủng. Tùy thuộc vào cách thức triển khai tiêm vaccine, nguy cơ thế giới có thể bị thiếu hụt từ 1-2 tỷ ống tiêm vaccine" – bà Hedman cho biết.

Theo hãng tin AFP (Pháp), hơn 7,25 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu. Số lượng này gần gấp đôi số lần tiêm chủng định kỳ được tiêm mỗi năm - và gấp đôi số lượng ống tiêm được yêu cầu.

Tổng công suất sản xuất chỉ ở khoảng 6 tỷ ống tiêm mỗi năm. Điều đó có nghĩa thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt tới 2 tỷ ống tiêm trong năm tới, trừ khi có thêm nhà máy sản xuất thiết bị phù hợp phục vụ tiêm vaccine.

Theo bà Hedman, hậu quả nghiêm trọng của thiếu hụt ống tiêm có thể là sự chậm trễ trong việc tiêm chủng thông thường, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng "trong nhiều năm tới", nếu một thế hệ thanh thiếu niên bị bỏ lỡ việc tiêm chủng thông thường ở thời thơ ấu.

Tình trạng thiếu hụt ống tiêm có thể dẫn đến việc sử dụng lại bơm kim tiêm không an toàn.

Bà Hedman kêu gọi các quốc gia lên kế hoạch trước về nhu cầu ống tiêm để tránh tình trạng tích trữ".

Kỳ vọng phát triển các loại vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt và dạng uống

Cùng ngày 10/11, Trưởng nhóm khoa học WHO Soumya Swaminathan bày tỏ hy vọng về triển vọng phát triển các loại vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai, có thể gồm dạng xịt mũi và dạng uống.

Hiện có 129 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng và 194 loại khác đang được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các vaccine này được phát triển dựa trên mọi công nghệ và đang trong quá trình phát triển.

"Các loại vaccine này được phát triển bởi nhiều công nghệ khác nhau. Tôi chắc chắn rằng một số loại trong đó sẽ được chứng minh là rất an toàn và hiệu quả. Một số vaccine 'thế hệ thứ hai' có thể có những lợi thế. Ví dụ, vaccine dạng uống hoặc dạng xịt sẽ dễ dàng sử dụng hơn so với dạng tiêm. Sau cùng, chúng ta có thể lựa chọn những thứ thích hợp nhất. Ngoài COVID-19, chúng ta còn có thể tận dụng nền tảng này cho những bệnh lây nhiễm khác trong tương lai" - bà Swaminathan cho hay.

Bà Swaminathan nhấn mạnh, dù không có loại vaccine nào đạt hiệu quả bảo vệ 100%, song 90% đã là "con số tuyệt vời". Đến thời điểm này, những loại vaccine ngừa COVID-19 mà WHO đã phê chuẩn vẫn chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu đáng lo ngại nào.

Hà Anh (Theo Reuters, Strait Times)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//the-gioi-doi-mat-nguy-co-thieu-hut-2-ty-ong-tiem-vaccine-vao-nam-2022-169211110142523852.htm