Thế giới ghi nhận hơn 30 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 17/9 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 30 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 944.637 ca tử vong. Gần 21,78 triệu bệnh nhân đã hồi phục và còn hơn 7,3 triệu ca đang điều trị, với 61.234 ca nguy kịch.

Xét theo khu vực, châu Á chịu tác động mạnh nhất với gần 9 triệu ca mắc và 169.887 ca tử vong. Ấn Độ vẫn là tâm dịch với hơn 5,11 triệu ca mắc và hơn 83.200 ca tử vong.

Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 16/9/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ với hơn 8,13 triệu ca mắc và 293.685 ca tử vong. Mỹ là tâm dịch của khu vực với hơn 6,82 triệu ca mắc và hơn 201.287 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 xác nhận một nhân viên Nhà Trắng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 song nhân viên này không ở gần ông và cũng không giao tiếp với ông.

Đứng thứ 3 là khu vực Nam Mỹ với hơn 7,29 triệu ca mắc và 232.651 ca tử vong. Brazil là tâm dịch của khu vực với hơn 4,42 triệu ca mắc và 134.174 ca tử vong.

Châu Âu có hơn 4,21 triệu ca mắc và 214.235 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh tại khu vực này có thuyên giảm, song số ca mắc mới trong vài ngày qua có chiều hướng tăng trở lại. Nga là nước đứng đầu, với số ca mắc đã vượt 1 triệu, tăng 5.670 ca trong 24 giờ qua, và 18.917 ca tử vong. Tây Ban Nha có tổng cộng 614.360 ca mắc, nhưng số ca mắc mới trong 24 giờ qua cao nhất châu lục với 11.193, và tổng cộng 30.243 ca tử vong, tăng 239 ca so với một ngày trước. Pháp đã có tổng cộng 404.888 ca mắc, tăng gần 10.000 ca trong 24 giờ, trong đó 31.045 ca tử vong.

Trong ảnh: Lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Neuilly-sur-Seine, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 15/9/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổ chức Y tế toàn châu Mỹ (PAHO) đã hối thúc các nước Mỹ Latinh tiếp tục triển khai các hành động kiềm chế dịch COVID-19 trong bối cảnh bắt đầu nối lại các sinh hoạt xã hội và hoạt động công. Lãnh đạo khu vực của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp tại Mỹ Latinh, theo đó lưu ý số ca mắc tăng gấp 10 lần trong 2 tuần qua tại dọc biên giới Venezuela – Colombia, hay tỷ lệ tử vong gia tăng ở một số khu vực tại Mexico, Argentina, Bolivia, Costa Rica và Ecuador.

PAHO nhấn mạnh việc Brazil tới nay đã ghi nhận hơn 4,42 triệu ca mắc, cao thứ 3 thế giới, và đứng thứ 2 thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ, trong khi Mexico, Argentina, Colombia và Peru cũng đều có những đợt bùng phát nghiêm trọng trong thời gian qua và đều nằm trong số 10 quốc gia có số ca mắc cao nhất toàn cầu.

Liên quan vaccine ngừa COVID-19, Tổng thống Mỹ Dolald Trump tin tưởng sẽ có vaccine phục vụ người dân trong tháng 10 tới. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố ít nhất 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 có thể được phân phối ở Mỹ vào cuối năm 2020, sớm hơn nhiều tháng so với dự đoán trước đó của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liên bang Robert Redfield.

Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho các tình nguyện viên tại Moskva, Nga, ngày 15/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, Nga thông báo đồng ý bán 100 triệu liều vaccine Sputnik-V ngừa COVID-19 cho Ấn Độ. Theo Quỹ đầu tư quốc gia của Nga, các thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine này của Nga tại Ấn Độ sẽ được thực hiện.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/the-gioi-ghi-nhan-hon-30-trieu-ca-mac-covid-19-20200917093859298.htm