Thế giới ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19

Tính đến 7h30 ngày 21/5, theo worldometers, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 5.082.484 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 329.268 ca tử vong. Dịch bệnh đã lây lan sang 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 2.020.151 người.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins công bố sáng 21/5 (theo giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.561 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 93.406 ca. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ hiện nay là 1.550.959 ca.

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers, Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới với 1.591.575 ca nhiễm và 94.960 ca tử vong.

Hiện có tổng cộng 12 nước có trên 100.000 bệnh nhân COVID-19 lần lượt là Mỹ, Nga, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ và Peru.

Brazil được dự đoán sẽ trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

Bộ Y tế Brazil ngày 20/5 thông báo ghi nhận thêm 19.951 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 291.579 người. Đây là mức tăng kỷ lục so với 17.408 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Brazil trong ngày 19/5.

Theo Bộ Y tế Brazil, số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua cũng tăng thêm 888 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 18.859 người.

Brazil hiện là ổ dịch lớn nhất tại khu vực Nam Mỹ. Với tốc độ bùng phát dịch như hiện tại, Brazil được dự đoán sẽ sớm vượt Nga, trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới xét về số ca nhiễm.

Còn tại Peru, Bộ Y tế nước này ngày 20/5 thông báo số ca mắc COVID-19 đã lên đến 104.020 người, trong đó có 3.024 ca tử vong, tăng tương ứng 4.537 ca bệnh và 110 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Peru xác nhận dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, dẫn đến thiếu hụt thuốc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, cũng như tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Peru, vùng dịch lớn thứ hai ở khu vực Mỹ Latinh sau Brazil, ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 vào ngày 6/3 và trong vòng 39 ngày, số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này đã là 10.000 người.

Dịch bệnh tại Nga có xu hướng dần ổn định

Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 đang có xu hướng dần ổn định khi ngày 20/5 lần đầu tiên Nga ghi nhận số người bình phục vượt số người mắc bệnh (9.262 ca bình phục so với 8.764 ca nhiễm mới), quốc gia này đã triển khai các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Chính phủ Nga dự định sẽ phân bổ 12 tỷ ruble (khoảng 170 triệu USD) nhằm tái cấp vốn cho các tổ chức tài chính vi mô nhà nước để có nguồn cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến kinh doanh cá nhân. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy các công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19.

Chính phủ Nga cũng cho phép những đối tượng sở hữu bất động sản cho thuê được tạm hoãn đóng các khoản thuế, phí liên quan nhằm hỗ trợ những người thuê mặt bằng kinh doanh bị thiệt hại do phải đóng cửa vì quyết định giãn cách xã hội.

Nga đang phát triển 47 loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trên 14 nền tảng và hy vọng một số trong số đó sẽ cho kết quả rõ ràng.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/the-gioi-ghi-nhan-hon-5-trieu-ca-nhiem-nhiem-covid19/396143.vgp