Thế giới ghi nhận thêm hơn 270 nghìn ca mắc Covid-19

Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 29-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm 273 nghìn ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 24,88 triệu ca, trong đó 17,28 triệu người đã hồi phục và 840.431 người đã tử vong.

Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 29-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm 273 nghìn ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 24,88 triệu ca, trong đó 17,28 triệu người đã hồi phục và 840.431 người đã tử vong.

Ba quốc gia chịu tác động mạnh nhất của đại dịch gồm Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, Mỹ và Ấn Độ là hai nước duy nhất ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do Covid-19.

Theo TTXVN, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết ngày 28-8 đã ghi nhận thêm 77.266 ca nhiễm virus SARS CoV-2, mức tăng cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3,38 triệu ca. Trong khi đó, với 1.057 ca tử vong trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong tại Ấn Độ đã tăng lên 61.529.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 75.000 ca nhiễm, và ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong.

Đến nay, Maharashtra tiếp tục là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 733.568 ca, tiếp đến là Tamil Nadu 403.242 ca, Andhra Pradesh 393.090 ca, Karnataka 309.792 ca và Uttar Pradesh 208419.

Tại thủ đô Delhi, tình hình lây nhiễm đang có dấu hiệu tăng trở lại khi những ngày qua liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm theo ngày từ 1.500 đến 1.800 ca.

Còn tại châu Phi, theo Worldometers số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 ở châu lục này đã lên tới hơn 1,23 triệu người, trong đó có hơn 29.141 người đã tử vong.

Theo TTXVN, năm nước có số ca mắc nhiều nhất là Nam Phi (620.132 ca), Ai Cập (98.062 ca), Morocco (57.085 ca), Nigeria (53.317 ca) và Ethiopia (48.140 ca). Tổng số ca mắc ở 5 nước này chiếm khoảng 72% tổng số ca trên toàn châu lục.

Nếu tính theo tỷ lệ tử vong, châu Phi có 9 nước có tỷ lệ cao hơn mức trung bình chung toàn cầu là 3,4%, nhưng tỷ lệ của toàn châu lục thì chỉ ở mức 2,4%.

Một tín hiệu khả quan khác là trong một tuần qua, toàn châu Phi chỉ có thêm 58.417 ca mắc mới, giảm 20% so với tuần trước đó.

Ngoài ra, số lượng xét nghiệm Covid-19 cũng tăng mạnh, thêm một chỉ dấu tích cực nữa được ghi nhận tại Lục địa Đen.

Cùng ngày, cũng theo TTXVN, Chính phủ Ai Cập cho biết nước này sẽ nới lỏng quy định về xét nghiệm PCR đối với người -nhập cảnh từ ngày 1-9 tới.

Cụ thể từ tháng tới, tất cả du khách nhập cảnh Ai Cập vẫn phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng thời gian được mở rộng lên thành 72 giờ trước thời điểm nhập cảnh, thay vì là 48 giờ như quy định trước đây.

Trẻ em dưới 6 tuổi dù thuộc quốc tịch nào cũng được miễn quy định này.

Ngoài quy định trên thì từ tháng trước, Ai Cập cũng đã bắt đầu cho nối lại một phần các chuyến bay quốc tế sau nhiều tháng tạm ngừng do dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện, khách du lịch nước ngoài chỉ được phép nhập cảnh Ai Cập tại 3 tỉnh ven biển có tỷ lệ mắc Covid-19 thấp nhất, gồm Nam Sinai, Biển Đỏ và Matrouh.

Trong diễn biến bệnh dịch Covid-19 liên quan, TTXVN cho biết Thủ tướng Peru Walter Martos ngày 28-8 đã phải gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời ban hành biện pháp cách ly xã hội tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch này.

Theo đó, lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến ngày 30-9. Bốn tỉnh phải thực hiện cách ly xã hội gồm Cusco, Moquegua, Puno và Tacna.

Chính quyền các tỉnh này chỉ cho phép mở cửa những cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cơ bản, cũng như một số ngành nghề có giấy phép hoạt động đặc biệt.

Peru hiện đang có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tính trên dân số cao nhất thế giới. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tỷ lệ tử vong trên mỗi 100.000 dân ở Peru đã tăng lên 86,2 người, vượt qua Bỉ với 85 ca tử vong/100.000 dân.

Ngoài gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia, Peru cũng đang duy trì đóng cửa biên giới và lệnh giới nghiêm ban đêm, đồng thời kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế đến ngày 7-12.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 29-8:

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 6.094.522 ca mắc, 185.873 ca tử vong
2. Brazil: 3.812.605 ca mắc, 119.594 ca tử vong
3. Ấn Độ: 3.461.240 ca mắc, 62.713 ca tử vong
4. Nga: 980.405 ca mắc, 16.914 ca tử vong
5. Peru: 621.997 ca mắc, 28.277 ca tử vong
6. Nam Phi: 620.132 ca mắc, 13.743 ca tử vong
7. Colombia: 590.520 ca mắc, 18.767 ca tử vong
8. Mexico: 579.914 ca mắc, 62.594 ca tử vong
9. Tây Ban Nha: 455.621 ca mắc, 29.011 ca tử vong
10. Chile: 405.972 ca mắc, 11.132 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Philippines: 209.544 ca mắc, 3.325 ca tử vong
2. Indonesia: 165.887 ca mắc, 7.169 ca tử vong
3. Singapore: 56.666 ca mắc, 27 ca tử vong
4. Malaysia: 9.306 ca mắc, 125 ca tử vong
5. Thái Lan: 3.410 ca mắc, 58 ca tử vong
6. Việt Nam: 1.038 ca mắc, 30 ca tử vong
7. Myanmar: 643 ca mắc, 06 ca tử vong
8. Campuchia: 273 ca mắc
9. Brunei: 144 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 22 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Bắc Mỹ: 7.208.930 ca mắc, 267.429 ca tử vong
2. Châu Á: 6.785.114 ca mắc, 138.219 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 6.131.125 ca mắc, 198.363 ca tử vong
4. Châu Âu: 3.509.878 ca mắc, 206.931 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.233.365 ca mắc, 29.141 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 28.148 ca mắc, 612 ca tử vong

GIANG VI (Theo Worldometers, TTXVN, Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/the-gioi-ghi-nhan-them-hon-270-nghin-ca-mac-covid-19-614808/