Thế giới lập 2 kỷ lục buồn về Covid-19

Hôm qua (29/11), WHO cho biết số ca mắc Covid-19 mới tăng cao kỷ lục trong 24 giờ với hơn 747.000 ca mắc. Bên cạnh đó, số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh trong ngày cũng ở mức kỷ lục với 13.000 người.

Hôm qua (29/11), Tổ chức Y thế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc Covid-19 mới tăng cao kỷ lục trong 24 giờ với hơn 747.000 ca mắc được phát hiện. Bên cạnh đó, số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh trong ngày cũng ở mức kỷ lục với 13.000 người.

Hiện Nam và Bắc Mỹ chiếm hơn 54% số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày với 405.399 ca. Châu Âu đứng thứ 2 với 236.060 ca và tiếp theo là Đông Nam Á với 53.082 ca.

Nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất là Mỹ (gần 13 triệu ca), tiếp theo là Án Độ (hơn 9,3 triệu ca), Brazil (hơn 6,2 triệu ca), Nga (hơn 2,2 triệu ca) và Pháp (hơn 2,1 triệu ca).

Tại Nhật Bản, công ty Hitachi và Mitsubishi Electric cho biết họ đang sản xuất cầu thang máy không tiếp xúc, theo đó người dùng không phải bấm nút để chọn tầng muốn lên. Sáng kiến này giúp hạn chế nguy cơ lây lan Covid-19 tại Nhật. Người dùng thang máy của Hitachi chỉ cần quét mã QR thông qua ứng dụng tin nhắn LINE để tới tầng cần thiết, trong khi thang máy của Mitsubishi tự động đưa người dùng đã đăng ký trước lên tầng của họ.

Nhật Bản đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong tháng qua. Hôm 28/11, nước này đạt kỷ lục về số ca mắc mới trong ngày là 2,684 ca, đưa tổng số ca mắc lên khoảng 150 ngàn ca.

Tại Hà Lan, nhà chức trách cho biết đợt dịch Covid-19 thứ 2 có thể kéo dài tới tháng 3 nếu tỷ lệ lây lan hiện tại vẫn tiếp tục. Theo ước tính của Viện Sức khỏe cộng đồng và môi trường quốc gia, tình hình dịch bệnh ở Hà Lan sẽ không ổn định cho tới tháng 3 nếu số ca mắc mới hàng ngày vẫn tăng ở tốc độ hiện tại. Đến nay, Hà Lan đã xác nhận 513.325 ca mắc Covid-19, gồm 9.326 ca tử vong.

Tại Ba Lan, số ca tử vong liên quan tới Covid-19 tăng thêm 11.483 ca lên tổng số 985.075 ca và số ca tử vong là 17.029 ca, gồm 283 ca mới. Hơn 21 ngàn bệnh nhân Covid-19 đang phải dùng máy thở. Chính phủ đã phản ứng với đại dịch bằng những hạn chế nghiêm ngặt, các quán cà phê, nhà hàng phải đóng cửa, trường học chuyển sang trực tuyến và các cuộc tụ tập trên 5 người bị cấm. Tất cả công dân đều được yêu cầu đeo khẩu trang.

Indonesia lại vừa lập kỷ lục buồn với số ca mắc mới 6.267 ca mới, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 534.266 ca. Quốc gia này đang trải qua một đợt tăng về số ca mắc trong ngày kể từ đầu tháng 9 với mức trung bình là hơn 3.000 ca mới/ 24 giờ.

Trung Quốc hôm qua báo cáo 11 ca mắc mới được phát hiện ngày 28/11, tất cả các ca mắc đều từ nước ngoài vào. Ngoài ra, tại đây còn có 10 ca mắc không có triệu chứng. Đến nay, Trung Quốc có 86.512 ca mới, trong đó 4.634 ca tử vong.

Hong Kong phải đóng cửa trường học cho tới cuối năm trong bối cảnh dịch bệnh tăng mạnh. Hiện tại Hong Kong đang dừng các lớp học trực tiếp ở tất cả các trường học từ mẫu giáo cho tới bắt đầu lẽ Giáng sinh ở trường. Nhà chức trách y tế Hong Kong cảnh báo khu vực đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 4 khi nhiều ca mắc liên quan tới ổ dịch ở một phòng khiêu vũ. Trong số 115 ca mắc mới hôm qua, có 62 ca liên quan tới ổ dịch này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/the-gioi-lap-2-ky-luc-buon-ve-covid-19-Uj026p0MR.html