Thế giới lên án các vụ đánh bom tại Sri Lanka

Chủ tịch châu Âu Jean-Claude Juncker đã bày tỏ 'sự kinh hãi và đau buồn' khi nghe tin về các vụ nổ tại Sri Lanka.

Ông cho biết Liên minh châu Âu "sẵn sàng hỗ trợ" cho quốc gia Nam Á này.

Thủ thướng Anh Theresa May cũng lên án các vụ đánh bom.

Các linh mục tại nhà thờ St. Anthony sau vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Các linh mục tại nhà thờ St. Anthony sau vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

"Hành động bạo lực chống lại các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka thật kinh hoàng và tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng trong thời gian đau buồn này", bà May nói.

"Chúng ta phải sát cánh cùng nhau để đảm bảo không ai phải thực hiện đức tin của mình trong nỗi sợ hãi", bà May viết trên Twitter.

Trong khi đó, chính phủ của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain tuyên bố các vụ đánh bom "là tấn công khủng bố".

"UAE khẳng định lập trường chống lại tất cả các kiểu bạo lực, khủng bố, cực đoan nhằm vào tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo", Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE cho biết.

Cả hai quốc gia đều thể hiện sự đoàn kết với chính phủ Sri Lanka.

Cảnh tượng kinh hoàng sau một vụ nổ:

Đức Tổng Giám mục Paris, Michel Aupetit, đã nhắc đến Sri Lanka khi ngài bắt đầu Thánh lễ Phục sinh tại nhà thờ Saint Eustache sáng nay.

"Chúng tôi đang nghĩ về những người anh em tại Sri Lanka. Họ đã bị tàn sát vào sáng nay", Đức Tổng Giám mục Paris nói.

Theo ông Udaya R. Seneviratne, thư ký của Tổng thống Sri Lanka, quốc gia này sẽ thực thi lệnh giới nghiêm từ lúc 6 giờ tối nay tới 6 giờ sáng ngày mai (22/4).

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-len-an-cac-vu-danh-bom-tai-sri-lanka-525203.html