Thế giới ngày qua: Người dân Venezuela bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 30/7.

Nga tuyên bố trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ: Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Vesti TV được phát ngày 30/7, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ đến ngày 1/9 đồng thời có thể xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Washington.

Động thái này là nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mới với Nga vừa được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua vài ngày trước. (Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Reuters)

Xả súng tại hộp đêm ở Đức khiến 5 người thương vong: Vụ việc diễn ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 30/7 (giờ địa phương) tại một hộp đêm ở thành phố Konstanz, miền Nam nước Đức làm 2 người thiệt mạng, gồm cả hung thủ và 3 người khác bị thương, theo Reuters.

Cảnh sát Đức cùng ngày bác bỏ khả năng vụ xả súng xuất phát từ động cơ khủng bố nhưng khẳng định “vẫn chưa biết động cơ thực sự của hung thủ”.

Cảnh sát nêu rõ, hung thủ đã sống ở Đức nhiều năm và không phải là người xin tị nạn. Theo nhận định ban đầu, việc tranh chấp giữa các băng nhóm tội phạm có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng này. (Ảnh: Hộp đêm xảy ra vụ xả súng. Nguồn: Express)

Mỹ tuyên bố bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo tầm trung: Ngày 30/7, Mỹ tuyên bố đã bắn hạ thành công 1 tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm lớn nhất hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), được xây dựng để bảo vệ quốc gia trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo Cơ quan phòng thủ tên lửa, cuộc thử nghiệm diễn ra tại Thái Bình Dương vào hôm qua và được lên kế hoạch trước khi CHDCND Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM lần hai.

Tướng Sam Greaves, chỉ huy Cơ quan này nêu rõ, cùng với việc đánh chặn mục tiêu thành công giúp đẩy mạnh khả năng mô phỏng thực địa, cũng như việc phòng thủ chống lại các mối đe dọa. (Ảnh: Thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại Thái Bình Dương. Nguồn: Reuters).

Pakistan chọn Thủ tướng tạm thời: Đảng Liên đoàn Hồi giáo cầm quyền của Pakistan (PML-N) hôm 29/7 đã chỉ định ông Shahid Khaqan Abbasi (58 tuổi, Bộ trưởng về dầu mỏ và tài nguyên) làm Thủ tướng tạm thời thay thế vị lãnh đạo bị Tòa tối cao phế truất Nawaz Sharif.

Một quan chức cao cấp của Đảng Liên đoàn Hồi giáo cho biết, ông Abbasi sẽ chỉ làm Thủ tướng trong ngắn hạn trước khi em trai của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif là Shehbaz Sharif, tranh cử một ghế tại Nghị viện và đủ điều kiện để tiếp nhận chiếc ghế Thủ tướng. (Ảnh: Ông Shahid Khaqan Abbasi. Nguồn: News Pakistan).

Người dân Venezuela bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến: Hàng triệu cử tri Venezuela ngày 30/7 đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến nhằm sửa đổi Hiến pháp mới ở nước này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela đang diễn biến phức tạp nghiêm trọng. Những cuộc biểu tình gây bạo loạn do phe đối lập kích động vẫn tiếp diễn và lan rộng tại Venezuela, đe dọa phá hoại công tác bầu cử.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của bầu cử, cho rằng, đây là sự kiện quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của nước này. Ông cũng kêu gọi các cử tri Venezuela tham dự “ngày hội” của người dân, thực thi quyền tự quyết, quyền công dân. (Ảnh: Người dân Venezuela có mặt tại một điểm bỏ phiếu. Nguồn: Reuters).

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-nguoi-dan-venezuela-bo-phieu-bau-quoc-hoi-lap-hien/137938.htm