Thế giới ngày qua: Pháp mở cuộc điều tra mới về vụ máy bay MH370 mất tích

Pháp mở cuộc điều tra mới về vụ máy bay MH370 mất tích; Cựu chủ tịch quốc hội Venezuela cáo buộc Tổng thống Maduro dàn dựng vụ ám sát... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 10/8 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Cảnh sát Pháp khiêng một mảnh vỡ của máy bay MH370 trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương hồi tháng 7/2015. (Ảnh: AP)

Pháp mở cuộc điều tra mới về vụ máy bay MH370 mất tích: SR-GTA, cơ quan chuyên điều tra các sự cố hàng không dân sự của Pháp, muốn xem xét lại dữ liệu vệ tinh dẫn đến kết luận rằng máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3/2014 đã rơi xuống Ấn Độ Dương, theo Le Parisien.

SR-GTA cho biết họ có quyền mở cuộc điều tra bởi có 4 công dân Pháp trong số 239 người trên chuyến bay mất tích.

Chính phủ Malaysia hôm 30/7 công bố báo cáo chính thức về cuộc điều tra vụ máy bay MH370 mất tích trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào tháng 3/2014. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân đã bày tỏ sự thất vọng với báo cáo này vì không có thông tin gì mới. Do không tìm thấy hộp đen máy bay, các nhà phân tích chỉ có thể phỏng đoán về những giây phút cuối cùng trong buồng lái.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trên truyền hình truyền trực tiếp từ phủ tổng thống ở thủ đô Caracas ngày 7/8. (Ảnh: AFP)

Cựu chủ tịch quốc hội Venezuela cáo buộc Tổng thống Maduro dàn dựng vụ ám sát: Ông Julio Borges, một trong những lãnh đạo phe đối lập và là cựu chủ tịch quốc Hội Venezuela, cho rằng Tổng thống Nicolas Maduro dựng lên vụ ám sát mình nhằm che giấu tình trạng suy thoái kinh tế và xã hội.

"Thật đáng kinh ngạc khi Nicolas Maduro tự biến mình thành nạn nhân trong khi chính ông ta là người phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu người Venezuela di cư", theo phỏng vấn với CNN.

Venezuela ngày 9/8 đã ra lệnh bắt giữ ông Julio Borges với cáo buộc mưu sát Tổng thống Maduro bằng thiết bị bay chứa chất nổ hôm 4/8.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Nga coi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là lời "tuyên chiến kinh tế": Ngày 10/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mỹ, rằng các biện pháp trừng phạt mà Washington có kế hoạch áp đặt chống lại Nga trong tháng này liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang có thể được xem như một lời tuyên bố chiến tranh kinh tế.

Ông Medvedev khẳng định, nếu cần thiết, Nga sẽ phải ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ cả về mặt kinh tế, chính trị hoặc bất kỳ biện pháp nào khác.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến những cáo Moscow liên quan đến vụ đầu độc cựu sỹ quan tình báo Nga Sergei Skripal và con gái xảy ra tại Anh hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, Mỹ và Anh không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc của họ.

Hơn 3.400 người Hàn Quốc đã phải điều trị các vấn đề về sức khỏe liên quan đến nắng nóng. (Ảnh: AP)

Nắng nóng kỷ lục trong hơn 100 năm qua ở Hàn Quốc làm 42 người chết: Nắng nóng kỷ lục khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, South China Morning Post đưa tin. Đây là con số người chết cao nhất kể từ năm 2011, thời điểm Hàn Quốc bắt đầu thống kê thương vong vì nắng nóng. Hơn 3.400 người đã phải điều trị các vấn đề về sức khỏe liên quan đến nắng nóng, chẳng hạn như sốc nhiệt.

Nhiệt độ tại thủ đô Seoul hồi tuần trước lên tới 39,6 độ C, nóng nhất trong vòng 111 năm. Đợt nắng nóng cao độ này kéo dài từ cuối tháng 7. Hầu hết những người thiệt mạng đều là người già hoặc người nghèo không có điều hòa tại nhà. Tuy nhiên, có ít nhất 5 người chết vì làm việc ngoài trời.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (thứ 3, phải) tới văn phòng Ủy ban chống tham nhũng ở Putrajaya ngày 22/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Malaysia sẽ bị xét xử vào đầu năm tới: Một tòa án Malaysia ngày 10/8 ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng nước này Najib Razak phải ra hầu tòa vào ngày 12/2 năm tới, với các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối thất thoát nhiều tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali cho biết trong phiên lấy lời khai trước khi xét xử ngày 10/8 rằng phiên xét xử sẽ bắt đầu ngày 12/2/2019 và kéo dài đến ngày 29/3/2019. Nếu bị kết tội, ông Najib sẽ phải đối mặt với nhiều năm tù giam. Hiện ông Najib và vợ ông đã bị cấm rời khỏi Malaysia.

Ông Najib đã bị bắt hồi tháng trước và bị tòa án truy tố với 7 tội danh, trong đó có tội lợi dụng tín nhiệm, lạm quyền và rửa tiền. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Najib đã nhất quyết không nhận tội và hiện đã được bảo lãnh.

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-phap-mo-cuoc-dieu-tra-moi-ve-vu-may-bay-mh370-mat-tich/159384.htm