Thế giới nói lời tạm biệt với 'ông Vua truyền hình' Larry King

Larry King, người dẫn chương trình huyền thoại của kênh truyền hình CNN vừa qua đời ở tuổi 87 sau một thời gian chống chọi với Covid-19.

“Tối nay trên chương trình truyền hình trực tiếp của Larry King...”. Từ năm 1985 đến nay, khán giả kênh truyền hình Mỹ CNN đã quá quen thuộc với giọng Brooklyn đặc trưng của Larry King mỗi tối. Sau câu nói quen thuộc đó là những cuộc phỏng vấn đầy thú vị với các nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ và thế giới. Tuy nhiên, giờ đây, những người yêu mến “ông Vua truyền hình Mỹ” chỉ có thể nhìn thấy ông qua những thước phim tư liệu.

Larry King. Ảnh: ABC7

Trong thông báo về sự ra đi của Larry King, công ty truyền thông Ora Media cho biết: "Trong 63 năm qua và trên khắp các nền tảng phát thanh, truyền hình và truyền thông kỹ thuật số, hàng nghìn bài phỏng vấn, giải thưởng và những lời tôn vinh trên toàn cầu dành cho Larry King chính là bằng chứng cho thấy tài năng có một không hai và trường cửu của ông trong vai trò một người dẫn chương trình.”

Larry King sinh tại Lawrence Zeiger, ở Brooklyn, New York và bắt đầu sự nghiệp nhà báo sau khi chuyển đến bang Florida. Với phong cách thời trang đã thành thương hiệu - dây móc quần đeo qua hai bên vai - cùng với giọng Brooklyn, qua 6 thập kỷ, Larry King đã trở thành một trong những nhân vật truyền thông được biết đến nhất ở Mỹ.

Ông đã phỏng vấn tất cả các tổng thống Mỹ kể từ thời Richard M. Nixon, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như cố Tổng thống Palextin Yasser Arafat, cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, Tổng thống Nga Vladimir Putin, hay các nghệ sĩ từ Frank Sinatra đến Lady Gaga.

CNN ước tính trong sự nghiệp của mình, Larry King đã thực hiện gần 50.000 cuộc phỏng vấn và hơn 6.000 chương trình cho CNN. Ông từng nhận được 1 giải Ammy, 2 Peabody Awards, và 10 giải Cable ACE Awards.

“Khi đưa ra câu hỏi, tôi luôn lắng nghe câu trả lời. Việc bạn lắng nghe còn quan trọng hơn những điều bạn sẽ hỏi. Câu hỏi đơn giản nhất chính là câu hỏi tốt nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi, cũng như chưa bao giờ lên kế hoạch hay viết trước câu hỏi ra”, Larry King từng chia sẻ.

Larry King trong lần phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ABC7

Yếu tố làm nên tên tuổi của Larry King chính là kỹ năng phỏng vấn theo kiểu “chưa chuẩn bị hết” nhằm tạo sự thoải mái của khách mời cũng như khán giả. Biệt tài của ông là cực kỳ khéo léo trong việc khai thác thông tin từ người đối thoại và dẫn dắt vấn đề. Cuộc trao đổi trên truyền hình giữa phó tổng thống Mỹ Al Gore và doanh nhân Ross Perot do Larry King chủ trì năm 1993 đã thu hút 20 triệu khán giả, một kỷ lục của CNN.

Doanh nhân Perot từng nhận xét, trong khi những người dẫn chương trình khác thường ngắt lời người trả lời phỏng vấn nếu họ không nói những gì đài truyền hình muốn thì Larry King để mọi người nói hết những gì họ muốn. Nhiều người dẫn chương trình nổi tiếng ở Mỹ như Barbara Walters, Diane Sawyer hay Katie Couric đều tự nhận họ học hỏi rất nhiều từ Larry King.

Nhưng có lẽ không ai nói về Larry King một cách chính xác hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Có rất nhiều người tài năng và thú vị, nhưng Vua thì chỉ có một”. Chưa đầy 30 phút sau thông tin về sự qua đời của ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay ngày hôm qua cũng một lần nữa ca ngợi sự chuyên nghiệp tuyệt vời của “ông Vua truyền hình Mỹ”./.

Thu Hoài/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/the-gioi-noi-loi-tam-biet-voi-ong-vua-truyen-hinh-larry-king-832750.vov