Thế giới thất bại trong việc bảo vệ dân thường khỏi xung đột và khủng hoảng nhân đạo

AFP đưa tin, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) ngày 23-5, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tuyên bố thế giới đang thất bại trong việc bảo vệ dân thường khi số người bị cuốn vào các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo tăng vọt vào năm ngoái.

Người dân Ukraine sơ tán khỏi thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân Ukraine sơ tán khỏi thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của Liên hợp quốc, riêng năm 2022, số dân thường thiệt mạng được ghi nhận trong 12 cuộc xung đột lên tới gần 17.000 người, tăng 53% so với năm trước đó, nhiều nhất là ở Sudan, Ukraine, Ethiopia và Syria. Cũng theo ông Guterres, 94% nạn nhân của súng đạn trong các vụ tấn công vào khu vực đông dân cư là dân thường, trong khi hơn 117 triệu người phải đối mặt với nạn đói và mất an ninh lương thực nghiêm trọng do hậu quả của xung đột và chiến tranh. Trên toàn thế giới, số người tị nạn buộc phải rời bỏ nhà cửa đã lên tới 100 triệu người.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/the-gioi-that-bai-trong-viec-bao-ve-dan-thuong-khoi-xung-dot-va-khung-hoang-nhan-dao-729160

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/584612-the-gioi-that-bai-trong-viec-bao-ve-dan-thuong-khoi-xung-dot-va-khung-hoang-nhan-dao.html