Thế giới tiếc thương sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã để lại niềm tiếc thương cho người dân Nhật Bản và thế giới. Nhiều quốc gia đã treo cờ rủ để tưởng nhớ ông Abe. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án vụ tấn công đồng thời bày tỏ sát cánh cùng Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định treo cờ rủ tại Nhà Trắng đến ngày 10/7. Ông cũng đã tới Đại sứ quán Nhật Bản để viết sổ tang cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nhau trong nhiều năm và chúng tôi đã nói chuyện và tham khảo ý kiến của nhau khi tôi mới giữ chức Phó Tổng thống. Ông ấy cam kết sâu sắc trong việc tăng cường liên minh và hữu nghị giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Sự phục vụ đất nước và nhân dân của ông Abe Shinzo đã ngấm vào xương máu của ông ấy”

Thủ tướng Canada JUSTINE TRUDEAU: “Tôi xin gửi lời chia buồn tới bà Akie Abe, phu nhân của cựu thủ tướng Abe Shinzo và gia đình ông ấy. Ông Shinzo là một nhà lãnh đạo chu đáo, giàu lòng nhân ái và mạnh mẽ. Ông ấy hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, cơ hội tốt hơn cho công dân của mình. Ông cũng là một người bạn tuyệt vời và đối tác của Canada.”

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn tới gia đình của cựu Thủ tướng Abe. Ông Putin đánh giá ông Abe là "chính khách kiệt xuất, người đã đứng đầu Chính phủ Nhật Bản trong thời gian dài và đã đóng góp rất nhiều để phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước”.

Còn tại Geneve, Thụy Sỹ, trước khi cuộc họp của Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra, đại diện các quốc gia thành viên cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ ông Abe Shinzo.

Ông KAZUYUKI YAMAZAKI - Đại sứ Nhật Bản: “Khi cầm quyền, trên mặt trận quốc tế, ông Abe Shinzo đã nỗ lực không ngừng để đóng góp và tạo dựng nền móng vững chắc cho hòa bình và ổn định thế giới. Hành động ám sát đê hèn nhằm vào ông ấy diễn ra ngay trước thềm một cuộc bầu cử, chính nền tảng của tự do và dân chủ. Điều này hoàn toàn không thể dung thứ”.

Bà MARI HIRAI - Người dân Nhật Bản: “Có rất nhiều chính sách mang dấu ấn của ông Abe Shinzo, chẳng hạn như Abenomics. Tôi nghĩ ông ấy là người đã dẫn dắt chúng tôi qua những thời điểm khó khăn của đại dịch Covid-19. Tôi thật sự rất buồn khi ông ấy đã ra đi.”

Đến hôm nay, hơn 100 người vẫn xếp hàng để đặt hoa lên chiếc bàn có di ảnh của cựu Thủ tướng Abe, trong khi nhiều người dân vẫn tới hiện trường vụ tấn công để bày tỏ sự tiếc thương với nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Nhật Bản.

Bà NATSUMI NIWA - Người dân Nhật Bản: “Tôi thật sư rất sốc vì tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển tốt hơn. Ông Abe thực sự là người có tầm ảnh hưởng và tôi đã đặt tên con trai là Masakuni, là nhờ ông Abe truyền cảm hứng.”

Bà TATSUYA FUTAMI - Người dân Nhật Bản: “Ông ấy là vị Thủ tướng tại vị lấy nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tôi đã nghĩ sau khi khỏi bệnh, ông ấy sẽ quay trở lại chính trường lần thứ 3. Ông ấy mới 67 tuổi thôi và ông ấy đã có thể làm được rất nhiều trên cương vị một chính trị gia"./.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/the-gioi-tiec-thuong-su-ra-di-cua-cuu-thu-tuong-nhat-ban-abe-shinzo