Thế giới từng bước mở cửa, các chuyến bay tới Đông Nam Á tăng mạnh

Dù số ca mắc Covid-19 trên thế giới vẫn tăng cao, song dựa vào tình hình thực tế, số ca phải nhập viện điều trị ở mức thấp, tỷ lệ tiêm phòng vaccine ở mức cao, các nước trên thế giới đang bắt đầu mở cửa biên giới để phát triển kinh tế.

Dù đang là tâm điểm của đại dịch trên thế giới, song châu Âu đang dần gỡ bỏ các quy định phòng dịch. Các nước như Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Na Uy đã công bố kế hoạch giảm yêu cầu xét nghiệm đối với những du khách đã tiêm chủng.

Sân bay Bali, Indonesia. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 11/2 cũng đã đề đề cập tới khả năng sớm gỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa. Cùng ngày, Bỉ cũng quyết định hạ mức cảnh báo dịch từ màu đỏ xuống màu cam và việc gỡ bỏ một phần quy định phòng dịch sẽ có hiệu lực vào tuần tới.

Đến có cả những nước từng kiểm soát biên giới vô cùng chặt chẽ trước đây cũng đã thay đổi. Australia thu hút chú ý nhiều nhất vào đầu tuần này khi công bố kế hoạch mở cửa trở lại cho du khách đã tiêm vaccine từ ngày 21/2. New Zealand cũng dự định chào đón du khách quốc tế đã tiêm chủng trở lại thông qua kế hoạch mở cửa lại gồm 5 bước.

Với tỷ lệ tiêm phòng cao, cùng với phương pháp điều trị Covid-19 phát triển, nhiều chuyên gia đang “lạc quan một cách thận trọng” rằng giai đoạn mới của đại dịch có thể đang đến gần. Theo nhận định mới nhất của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, giai đoạn cấp tính của đại dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm nay nếu 70% dân số thế giới được tiêm chủng.

“Tùy thuộc vào nơi bạn sống, có thể cảm thấy như đại dịch Covid-19 sắp kết thúc; hoặc có thể cảm thấy nó tồi tệ nhất. Nhưng dù bạn sống ở đâu, Covid-19 vẫn chưa kết thúc ta. Chúng ta biết virus này sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta không thất thủ. Chúng ta có các công cụ để ngăn ngừa dịch bệnh này. Chúng ta có thể phát hiện và điều trị chúng. Khi mọi người có quyền tiếp cận, virus này có thể được kiểm soát”, ông Ghebreyesus nói.

Nắm bắt xu hướng và cơ hội để phát triển kinh tế, các nước tại Đông Nam Á cũng đang mở cửa biên giới. Sau Thái Lan, Singapore; Philippines ngày 10/2 đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm chủng từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dù số ca lây nhiễm gia tăng, song Bali, Indonesia đã mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng vào tuần trước. Trong khi, Hội đồng Phục hồi quốc gia Malaysia khuyến nghị nước này mở cửa trở lại cho du khách quốc tế sớm nhất là vào ngày 1/3.

Theo Dữ liệu từ công ty dịch vụ du lịch Skyscanner (Anh), lượng đặt chỗ quốc tế của các chuyến bay đến Đông Nam Á đã tăng mạnh trong tháng 1 vừa qua. Lượng đặt chỗ hạng phổ thông đến các quốc gia khu vực từ những nơi như Anh, Mỹ và Đức trong tháng 1 tăng từ 19% đến 300% so với tháng 12/2021./.

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/the-gioi-tung-buoc-mo-cua-cac-chuyen-bay-toi-dong-nam-a-tang-manh-post923751.vov