Thế giới tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II theo nhiều cách khác nhau

Vua Charles III hôm nay chính thức được tấn phong người kế vị ngai vàng Vương Quốc Anh, sau khi mẹ của ông là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hôm 8/9 vừa qua. Tuy nhiên, lễ đăng quang của nhà vua Charles III sẽ không diễn ra ngay, mà sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Các hoạt động tưởng niệm đối với Nữ hoàng Elizabeth vẫn đang diễn ra tại Anh và nhiều nơi trên thế giới.

Người Dân Tưởng Nhớ Nữ Hoàng Elizabeth

Tại cung điện Buckingham, nhiều người dân đã đặt hoa và thắp nến tưởng niệm Nữ hoàng.

Chị GEORGINA SUTTLE, Người dân: "Tôi muốn đến để bày tỏ sự kính trọng của mình và thể hiện tình yêu mà tôi dành cho bà. Mẹ tôi và tôi đã nói chuyện điện thoại vào ngày bà qua đời và cả hai đều thực sự rơi nước mắt bởi vì bà là một người phụ nữ tuyệt vời.”

Người dân cũng đã tỏ lòng thương tiếc Nữ hoàng Elizabeth bên ngoài Cung điện Holyrood – dinh thự chính thức của Nữ hoàng ở Edinburgh, Scotland.

Ông DAVID RAMSEY, Người dân: "Bà đã cho chúng tôi sự kiên định vững chắc trong cuộc sống. Bà cũng cho chúng tôi hy vọng và bà luôn tích cực tiến lên phía trước và khuyến khích mọi người làm điều đó, vì vậy chúng tôi thực sự buồn khi thấy di sản đó ra đi thực sự."

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Vua Charles III cũng khẳng định sẽ noi gương Nữ hoàng Elizabeth II để tiếp tục cống hiến hết mình "với lòng trung thành, sự tôn trọng và tình yêu" trong thời gian tới.

CÁC ĐỊA ĐIỂM CHÍNH TỔ CHỨC TANG LỄ NỮ HOÀNG ANH

Theo Reuters, Cung điện Holyrood và Nhà thờ St Giles ở Edinburgh, Cung điện Buckingham và Tu viện Westminster ở London dự kiến sẽ là những địa điểm quan trọng cho lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth. Linh cữu của bà dự kiến sẽ được đưa từ lâu đài đến Cung điện Holyrood ở Edinburgh. Sau đó, một lễ rước chính thức từ lâu đài Holyrood đến Nhà thờ St Giles, nơi gia đình hoàng gia dự kiến tham dự một buổi lễ. Sau một thời gian, Linh cữu của Nữ hoàng có thể sẽ được đưa trở lại London, tới Điện Buckingham. Trong nghi lễ lớn đầu tiên diễn ra trước tang lễ, quan tài của nữ hoàng sẽ được đưa từ Điện Buckingham đến Hội trường Westminster, nơi đây sẽ mở cửa đón công chúng thăm viếng trong vòng 5 ngày. Quốc tang sẽ được tổ chức tại Tu viện Westminster. Chi tiết về đám tang và ngày diễn ra vẫn chưa được xác nhận.

TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN SẼ DỰ TANG LỄ CỦA NỮ HOÀNG ELIZABETH II

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tham dự lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth. Tuy nhiên ông cho biết ông không có thông tin chi tiết về sự kiện này và chưa gọi điện cho Vua Charles. Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth do chính phủ tài trợ, thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/the-gioi-tuong-nho-nu-hoang-anh-elizabeth-ii-theo-nhieu-cach-khac-nhau