Thế giới WTO cắt giảm triển vọng tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã cắt giảm hơn một nửa dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019 xuống chỉ còn 1,2%. Đây là mức thấp nhất trong thập kỷ qua, với cảnh báo rằng các đợt thuế quan tiếp theo trong một môi trường nhiều bất ổn có thể châm ngòi cho một chu kỳ suy giảm trên toàn thế giới - tin từ Bloomberg cho biết.

WTO cắt giảm triển vọng tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2% trong năm 2019. Ảnh: Nikkei/VOV

Theo WTO, khối lượng giao dịch hàng hóa sẽ chỉ tăng 1,2% trong năm 2019 và 2,7% trong năm 2020, sau khi tăng 3% vào năm 2018. Dự báo này đánh dấu sự sụt giảm nghiêm trọng so với các ước tính được WTO đưa ra hồi tháng 4/2019, khi tổ chức này dự đoán mức tăng 2,6% trong thương mại toàn cầu năm 2019 và 3% cho năm 2020. Báo cáo mới này cũng nhấn mạnh những rủi ro mà thương mại quốc tế phải đối mặt khi cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ-Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết, và một số loại thuế mới dự kiến cũng sẽ được áp đặt giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trên một số hàng hóa.

Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc WTO - ông Roberto Azevedo cho rằng, “triển vọng ảm đạm cho thương mại toàn cầu là điều không mong đợi, nhưng không phải là điều bất ngờ. Các xung đột thương mại hiện càng làm gia tăng tình trạng bất ổn, khiến một số doanh nghiệp trì hoãn các khoản đầu tư nhằm nâng cao năng suất - vốn là điều rất cần thiết để nâng cao mức sống”. Ngoài ra, sự chậm lại trong thương mại toàn cầu cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tạo việc làm, vì các công ty sẽ sử dụng ít công nhân hơn để sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm. Trong bối cảnh đó, Tổng giám đốc Azevedo lên tiếng kêu gọi các thành viên WTO nỗ lực giải quyết các bất đồng thương mại và hợp tác để cải cách tổ chức này.

Báo cáo của WTO đưa ra các rủi ro khác nhau đối với tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019, bao gồm sự gia tăng tình trạng căng thẳng thương mại (giữa Mỹ - Trung Quốc, Nhật Bản – Hàn Quốc), sự không chắc chắn liên quan đến Brexit ở EU và sự thay đổi lập trường chính sách tiền tệ ở các nền kinh tế phát triển.

Cũng theo đánh giá của WTO, các rủi ro đối với hoạt động thương mại toàn cầu chủ yếu bị chi phối bởi chính sách thương mại của các quốc gia.

WTO chỉ ra rằng, với mức tăng trưởng 1,4%, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu cao nhất so với bất kỳ khu vực nào trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù hoạt động nhập khẩu ở khu vực này cũng tăng mạnh hơn các nơi khác với mức tăng 1,8%.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp WTO hạ kỳ vọng tăng trưởng thương mại toàn cầu, phản ánh sự đồng thuận với các dự báo tương tự từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tháng trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris cho biết, sự gia tăng các cuộc xung đột thương mại đã khiến tăng trưởng kinh tế thế giới giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Bloomberg & Economic Times)

Nguồn Thừa Thiên Huế: http://baothuathienhue.vn/wto-cat-giam-trien-vong-tang-truong-thuong-mai-toan-cau-xuong-1-2--a78072.html