Thể hiện sinh động nét đẹp, sự tinh túy và tình yêu thương của hát ru, dân ca

Đó là đánh giá từ Ban tổ chức cũng như cảm nhận của nhiều khán giả thưởng thức Liên hoan hát ru, hát dân ca Công đoàn, phụ nữ năm 2017 của Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS).

Sau gần 2 ngày tổ chức, chiều 20-10, Liên hoan đã khép lại bằng buổi công diễn 13 tiết mục đặc sắc nhất. Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc và Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện KTQS đến dự buổi công diễn.

Kịch “Đất nước lời ru”, một tiết mục gây xúc động mạnh trong buổi công diễn.

Các diễn viên đến từ Khoa Kỹ thuật điều khiển với tác phẩm “Cây đa quán dốc”.

Đây là năm thứ 2 liên hoan hát ru, hát dân ca được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp Học viện, với sự tham gia của 17 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện. Gần 300 nam, nữ diễn viên đã mang tới liên hoan 53 tiết mục được đầu tư dàn dựng nghiêm túc, có nhiều sáng tạo và có tính nghệ thuật cao.

Các đội thi đã xây dựng chương trình có kết cấu, bố cục chặt chẽ, hợp lý; đảm bảo về thời lượng chương trình, chủ đề, thể loại, hình thức thể hiện. Bằng lời ru êm ả, mượt mà trong những làn điệu dân ca sâu lắng, đậm tình, các chị em tham dự liên hoan đã tiếp tục khẳng định rõ nét hình tượng của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Giỏi giang, hiện đại song vẫn giữ được nét đẹp riêng của người phụ nữ Á Đông.

“Mỗi đội thi có một cách dàn dựng và chương trình khác nhau, nhưng tựu chung đều làm toát lên nét đẹp, nét tinh túy, thấm đẫm tình yêu thương của hát ru, dân ca của dân tộc Việt Nam”, Đại tá Cao Trung Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện KTQS, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, nhận xét trong buổi công diễn.

Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện KTQS trao Cờ “Chương trình xuất sắc” tặng 4 đội thi.

Trao thưởng cho các đơn vị có 08 tiết mục đạt giải A.

Trong 13 tiết mục được công diễn, ngoài những tác phẩm quen thuộc đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng, như "Cây đa quán dốc", "Lời ru trên nương", "Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lang", "Ba quan mời trầu", các nam nữ diễn viên còn mang đến với khán giả nhiều tác phẩm tự biên có nội dung sâu sắc, như: "Kịch: Đất nước lời ru", "Hoạt cảnh chèo: Gia đình tổ ấm yêu thương"; "Hoạt cảnh dân ca: Nhà bếp thi tài"...Với sự tâm huyết, hào hứng, say sưa và sắc thái biểu cảm sinh động, các nam nữ diễn viên tham gia công diễn đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi thêm yêu quý, trân trọng hơn những làn điệu hát ru, hát dân ca của dân tộc.

Kết thúc công diễn, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các chương trình, đơn vị và tiết mục đạt thành tích tốt trong liên hoan hát ru, hát dân ca Công đoàn, phụ nữ năm 2017 của Học viện KTQS. Theo đó, Cờ “Chương trình xuất sắc” được trao cho Trung tâm huấn luyện 125 Vĩnh Phúc; Khối Tiểu đoàn; Phòng Hậu cần; Ban Tài chính, Ban Quản lý Dự án, Phòng Kỹ thuật, Ban 0109. Ban tổ chức cũng đã trao tặng Cờ “Chương trình tốt” cho 7 đơn vị; trao tặng Bằng khen cho 2 đơn vị đạt thành tích khá; trao giải A cho 8 tiết mục, giải B cho 30 tiết mục. Ngoài ra, 3 cá nhân đã được trao giải thưởng dành cho Tác giả sáng tác và diễn viên tâm huyết nhất; Tác giả sáng tác và diễn viên chính trẻ nhất; Diễn viên diễn xuất tốt nhất.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/the-hien-sinh-dong-net-dep-su-tinh-tuy-va-tinh-yeu-thuong-cua-hat-ru-dan-ca-521248