Thế kỷ 21 rồi, Không quân Ấn Độ còn dùng bao nhiêu MiG-21?

Tới thời điểm hiện tại MiG-21 đã phục vụ tròn 60 năm, nhưng đây vẫn là dòng chiến đấu cơ phổ nhất thế giới. Và một trong những quốc gia sở hữu mẫu tiêm kích 'huyền thoại' này nhiều nhất chính là Ấn Độ.

Tính tới đầu năm nay, Không quân Ấn Độ vẫn còn duy trì trong biên chế một số lượng tiêm kích MiG-21 lên tới 113 chiếc các loại. Nguồn ảnh: IAF.

Tính tới đầu năm nay, Không quân Ấn Độ vẫn còn duy trì trong biên chế một số lượng tiêm kích MiG-21 lên tới 113 chiếc các loại. Nguồn ảnh: IAF.

Số lượng MiG-21 này của Không quân Ấn Độ chỉ ít hơn số lượng tiêm kích Su-30MKI trong biên chế nước này. Theo đó, hiện tại Ấn Độ đã có trong biên chế 242 chiếc Su-30MKI và đang đặt hàng thêm 272 chiếc nữa trong tương lai. Nguồn ảnh: Forces.

Các tiêm kích MiG-21 đầu tiên được Ấn Độ đặt hàng vào năm 1961 với các phiên bản bao gồm MiG-21FL, MiG-21M và MiG-21 Bison. Ngay từ đơn đặt hàng đầu tiên, Ấn Độ đã đòi mua tới... 657 chiếc MiG-21 từ phía Liên Xô. Nguồn ảnh: Forces.

Điều này nghiễm nhiên biến Ấn Độ thành quốc gia nhập khẩu và sử dụng nhiều MiG-21 nhất thời điểm bấy giờ. Tới hiện tại, với hơn 100 chiếc MiG-21 đang hoạt động đây hiện đang là lực lượng Không quân sử dụng nhiều MiG-21 nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngày nay, các tiêm kích cơ MiG-21 của Ấn Độ chỉ còn làm nhiệm vụ đánh chặn. Đây cũng chính là loại tiêm kích mà phía Ấn Độ cho là đã bắn hạ F-16 của Không quân Pakistan trong cuộc xung đột vừa xảy ra cách đây ít hôm, tiếc là Ấn Độ không có bằng chứng cho tuyên bố này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong cuộc chiến với Pakistan vào năm 1971, các tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng nhưng sau đó chúng sớm được thay thế dần bằng các loại chiến đấu cơ Tejas LCA. Nguồn ảnh: Thedrive.

Ngoài việc nổi danh là chiến đấu cơ phản lực được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử, MiG-21 cũng được biết tới với tai tiếng là loại tiêm kích... gặp tai nạn nhiều nhất trong lịch sử. Chỉ tính riêng Không quân Ấn Độ đã mất khoảng 500 chiếc MiG-21 trong hơn nửa thế kỷ sử dụng loại tiêm kích này tới nay, nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn. Nguồn ảnh: Olym.

Về cuộc xung đột vũ trang với Pakistan trong vài ngày gần đây, nhiều người cho rằng Ấn Độ nên sử dụng các loại tiêm kích MiG-29 hay Su-30 để đối đầu với F-16 của Pakistan thay vì sử dụng loại tiêm kich MiG-21 đời cổ này. Nguồn ảnh: Roles.

Tuy nhiên, chưa có bất cứ thông tin nào khác về việc MiG-29 hay Su-30 được Ấn Độ huy động lên khu vực Kashmir để đối đầu với F-16 Pakistan. Nguồn ảnh: Aviation.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Syria cũng vẫn dùng MiG-21 và MiG-21 của Syria cũng bị... bắn rơi.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/the-ky-21-roi-khong-quan-an-do-con-dung-bao-nhieu-mig-21-1191972.html