Dư luận khu vực lên án Israel xây dựng khu định cư mới ở Jerusalem

Nhiều nước trong khu vực đã đồng loạt lên án việc Israel xây dựng khu định cư mới ở Jerusalem.

Bộ Ngoại giao Palestine ngày 16/11 lên án việc Israel thông báo xây dựng 1.257 đơn vị định cư mới ở đông nam Jerusalem. Palestine cho rằng quyết định này phá vỡ giải pháp hai nhà nước và cơ hội thực hiện giải pháp này, đồng thời đóng cánh cửa thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền. Bộ Ngoại giao Palestine cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu cơ hội đạt được hòa bình trên cơ sở tham chiếu hòa bình quốc tế, mà trước hết là nguyên tắc của giải pháp hai nhà nước. Palestine khẳng định sẽ đưa vấn đề này lên Liên Hợp Quốc thông qua Hội đồng Bảo an trong phiên họp tới.

Khu định cư của Israel ở Đông Jerusalem. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cùng ngày lên án Israel xây dựng các khu định cư mới ở Jerusalem và cho rằng đây là hành động vi phạm các quyết định về tính hợp pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan. Bộ Ngoại giao Ai Cập quan ngại những chính sách này sẽ dẫn đến việc làm suy yếu các cơ hội cho một giải pháp hai nhà nước và dẫn đến việc Đông Jerusalem bị cô lập, cũng như ngăn cản tiến trình đàm phán về các vấn đề liên quan tới người Palestine, ảnh hưởng tới an ninh và ổn định của khu vực.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án quyết định của Israel trong việc xây dựng các đơn vị định cư mới ở Đông Jerusalem, kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại những hành động gây hấn này. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quyết định này của Israel tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và tước đi quyền của người dân Palestine. Thổ Nhĩ kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/du-luan-khu-vuc-len-an-israel-xay-dung-khu-dinh-cu-moi-o-jerusalem-817895.vov