Thể thao Hà Nội - Xứng danh ngọn cờ đầu

Thể thao Hà Nội tiếp tục đóng vai trò chủ lực, góp gần 30% tổng số Huy chương Vàng mà Đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 32.

Tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với hơn 700 vận động viên, xuất sắc giành vị trí số 1 chung cuộc với 136 Huy chương Vàng. Trong đó, thể thao Hà Nội tham dự với 161 vận động viên, giành 40 Huy chương Vàng và đóng góp gần 30% tổng số Huy chương Vàng mà Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được. Đặc biệt, ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD như cử tạ, điền kinh, đấu kiếm, karate, taekwondo, thể thao dưới nước, thể dục dụng cụ, vật, wushu... các vận động viên của Hà Nội đều giành Huy chương Vàng.

Thể thao Hà Nội - Xứng danh ngọn cờ đầu. Vận động viên Dương Thúy Vi giành Huy chương Vàng nội dung kiếm thuật-thương thuật, môn wushu. Ảnh: VIỆT AN

Trong bảng vàng thành tích chung của Hà Nội có những bộ môn, cá nhân xuất sắc như: Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ) giành Huy chương Vàng tại 5 kỳ SEA Games liên tiếp; Trần Hà Vi và Phan Thế Gia Hiển (aerobic) góp 2/5 Huy chương Vàng tại nội dung cá nhân; Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang (đấu kiếm) giành Huy chương Vàng đồng đội kiếm liễu nam; Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc (bóng bàn) giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ sau 26 năm; các cầu thủ Hà Nội góp công giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games…Đáng nói, những bộ môn thế mạnh của Hà Nội như bắn cung, bắn súng, cờ vua không được tổ chức tại SEA Games 32.

Bài thi xuất sắc của vận động viên Đinh Phương Thành giành Huy chương Vàng nội dung xà đơn, môn thể dục dụng cụ. Ảnh: VIỆT AN

Ghi nhận những thành tích của thể thao Hà Nội tại SEA Games 32, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, thành công trên là nhờ tài năng, sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên và quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp, theo định hướng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố Hà Nội về phát triển thể thao Thủ đô trong nhiều năm qua. Điển hình là chủ trương xét tuyển đặc cách cho các vận động viên xuất sắc vào viên chức, HĐND Thành phố ban hành một số nghị quyết về cơ chế thu hút nhân tài, cơ chế về chế độ tiền công, tiền lương, khen thưởng.

Từ nhiều năm nay, thể thao Hà Nội đã trở thành một trong ba trụ đỡ quan trọng cho nền thể thao Việt Nam bên cạnh thể thao TP Hồ Chí Minh và thể thao Quân đội. Với chính sách thu hút nhân tài, phát triển theo hướng “đi tắt đón đầu” và đầu tư theo hướng đào tạo bài bản, nhiều bộ môn của thể thao Hà Nội tuy phát triển sau nhưng lại về đích trước. Thậm chí, thể thao Hà Nội luôn đóng vai trò hỗ trợ về chuyên môn giúp các thể thao địa phương và thể thao quốc gia trong nhiệm vụ chinh phục các sân chơi quốc tế. Theo đó, ngay sau SEA Games 31 diễn ra năm 2022, thể thao Hà Nội đã xác định hỗ trợ tối đa cho các đội tuyển quốc gia tập huấn tại các địa điểm thuộc sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chung tay cùng ngành thể thao tổ chức tập huấn, thi đấu nước ngoài cho các vận động viên Hà Nội trong thành phần đội tuyển quốc gia. Các đội tuyển điền kinh, bóng bàn, boxing, bi sắt, đấu kiếm, kickboxing, võ kun khmer... đã chọn Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội để tập huấn. Nhiều vận động viên Hà Nội thuộc các đội tuyển quốc gia đi thi đấu, tập huấn quốc tế bằng nguồn kinh phí do ngành thể thao Hà Nội quản lý.

Cặp đôi Trần Mai Ngọc - Đinh Anh Hoàng giành Huy chương Vàng đôi nam nữ sau 26 năm chờ đợi cho bóng bàn Việt Nam. Ảnh: LÂM THỎA

Ông Đào Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội khẳng định: “Thành tích của thể thao Hà Nội đạt được tại SEA Games 32 là kết quả của sự cố gắng không biết mệt mỏi của vận động viên các đội tuyển của thành phố. Đây cũng là kết quả từ quá trình đầu tư xuyên suốt của ngành thể thao Thủ đô nhiều năm nay để liên tục có những lớp vận động viên tài năng cho thể thao nước nhà”.

Sau SEA Games 32, các vận động viên của Hà Nội lại bước vào guồng quay mới với quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19. Ông Nguyễn Như Cường, huấn luyện viên đội tuyển boxing nữ Việt Nam, đồng thời là phụ trách bộ môn boxing nữ của Hà Nội cho hay: “Boxing Hà Nội may mắn có cơ sở vật chất thi đấu với điều kiện hàng đầu Việt Nam. Các vận động viên đội tuyển nữ quốc gia khu vực phía Bắc tập huấn ngay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội và được tạo điều kiện tối đa trong tập luyện. Ngoài ra, một số vận động viên Hà Nội trong đội tuyển boxing nữ quốc gia cũng được tạo điều kiện đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài bằng kinh phí của Hà Nội”.

NGÂN HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/the-thao-ha-noi-xung-danh-ngon-co-dau-729657