Thể thao Malaysia rúng động vì tiếp tục dính đòn doping

Thể thao Malaysia lại dính thêm đòn nặng khi nhận thông báo mẫu xét nghiệm của ngôi sao cử tạ Mohd Hafifi Mansor dương tính với chất cấm.

"Sao" cử tạ của Malaysia Mohd Hafifi Mansor bị phát hiện sử dụng dopingCHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ New Straits Times, Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) hôm 13.10 thông qua website của tổ chức thông báo rằng đã tạm đình chỉ thi đấu VĐV cử tạ người Malaysia là Hafifi Mansor sau khi phát hiện mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm oxymetholone. Vì vậy, VĐV 26 tuổi này đang đối mặt với án cấm thi đấu 4 năm vì oxymetholone được phân loại là chất làm tăng cường hiệu suất, tăng sản xuất hồng cầu và thúc đẩy sự phát triển cơ bắp. Đây được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa theo danh mục chất cấm của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA). Án phát sẽ được đưa ra sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu B của Hafifi Mansor.

Thông báo trên đã gây sốc trong giới thể thao Malaysia khi Hafifi Mansor là nhà vô địch cử tạ hạng cân 69 kg tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung năm 2014. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Malaysia (MWF) Datuk Ong Poh Eng cho biết tổ chức này sẽ hợp tác với IWF để làm rõ sự việc. “Chúng tôi vừa nhận thông báo và chưa biết thời điểm mà VĐV dương tính với doping. Nhưng theo tôi tìm hiểu, mẫu thử nghiệm được lấy từ một sự kiện ở Melbourne (Úc) vào tháng 3”, ông Ong Poh Eng cho hay.

Boi lội của Malaysia rúng động sau khi HLV tuyển quốc gia Huang Qiang bị truy tố tội hãm hiếp VĐV nữ CHỤP MÀN HÌNH

Với nhận định của người đứng đầu MWF, dư luận ít nhiều hiểu được ngôi sao cử tạ trên sử dụng doping tại sự kiện Australian Open hồi tháng 3, nơi mà Hafifi Mansor đoạt HCV ở hạng cân dưới 69 kg. Theo tờ New Straits Times, báo giới địa phương không thể liên lạc được với Hafifi Mansor nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ VĐV này phải im lặng để chờ kết quả xét nghiệm mẫu B.

Trước đó, thể thao Malaysia phải muối mặt khi bị phát hiện một ngôi sao nhảy cầu đoạt thành tích cao ở SEA Games 29 sử dụng doping. Danh tính VĐV này vẫn chưa được tiết lộ để chờ kết quả xét nghiệm lần 2. Cùng thời điểm, bơi lội Malaysia lại đối mặt với khủng hoảng khi HLV tuyển quốc gia là Huang Qiang (35 tuổi) vừa bị truy tố về tội hãm hiếp một VĐV nhảy cầu 20 tuổi đang được đánh giá là niềm hy vọng của thể thao nước nhà tại Olympic 2020.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/the-thao-malaysia-rung-dong-vi-tiep-tuc-dinh-don-doping-78907.html