Thể thao người khuyết tật Việt Nam vượt qua chính mình ở Para Games

Lễ thượng cờ ASEAN PARA Games 12 (Thể thao dành cho người khuyết tật) đã diễn ra tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo sáng 2-6, là nghi thức đánh dấu sự có mặt chính thức của đoàn thể thao đại diện 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự cuộc chơi từ ngày 3-6 đến ngày 9-6.

Theo thông báo của Ban tổ chức, mỗi quốc gia sẽ có 30 VĐV, cán bộ tham gia lễ thượng cờ. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam do ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn cùng đại diện VĐV các môn đã tham dự buổi lễ.

Ông Nguyễn Hồng Minh - trưởng đoàn Para Games Việt Nam bày tỏ xúc động và vinh dự khi đại diện cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự lễ thượng cờ và khẳng định nước chủ nhà đã tổ chức rất trang trọng và chu đáo lễ thượng cờ.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 164 thành viên, trong đó có 21 HLV và 127 VĐV, tranh tài ở 8 môn trong tổng số 14 môn thi đấu tại ASEAN Para Games 12, là Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games 12 tổ chức tại Campuchia. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games 12 tổ chức tại Campuchia. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Sau thành công giành ngôi nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để phấn đấu giành thành tích tốt nhất. Các VĐV đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, kỹ chiến thuật và thể lực để tham dự Đại hội.

Những vận động viên tiêu biểu hy vọng sẽ giành HCV là Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh),...”.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: “ASEAN Para Games là sự kiện thể thao giàu tính nhân văn nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước Đông Nam Á. Do đó, bên cạnh việc quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất, các VĐV, cán bộ đoàn còn là những đại sứ truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng kiên cường và có ý chí vươn lên mãnh liệt”.

Lễ thượng cờ 11 quốc gia tranh tài ở Para Games diễn ra ngày 2-6 tại sân vận động Morodok Tecno...

... trong sự hân hoan của các đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Tại ASEAN Para Games 11 năm 2022, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 toàn đoàn với 65 HCV, 62 HCB và 56 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là kỳ đại hội thành công rực rỡ, lần đầu tiên thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt được vị trí cao kể từ khi đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 2003 tại Hà Nội.

Những năm qua, thể thao người khuyết tật đã đóng góp không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam. Rất nhiều gương mặt VĐV đã được vinh danh trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.

Việc luyện tập thể thao ngoài ý nghĩa rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe còn là cơ hội để người khuyết tật cống hiến tài năng cho nước nhà, có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Dù có số phận kém may mắn nhưng họ chính là tấm gương sáng về khát vọng sống và vượt qua chính mình.

Các đoàn thể thao Đông Nam Á trong buổi lễ thượng cờ trang trọng. Ảnh: ANH DƯƠNG.

ASEAN Para Games 12 do Campuchia đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 3-6 đến ngày 9-6 với 1.453 VĐV đến từ 11 quốc gia tham dự, tranh tài ở hơn 400 nội dung thi đấu thuộc 14 bộ môn gồm: điền kinh, cầu lông, boccia (bóng màu), cờ vua, bóng đá 5 người, bóng đá 7 người, bóng rổ khiếm thị, judo, cử tạ, bơi lội, bóng bàn nội dung nam và nữ, bóng chuyền ngồi nam và nữ, bóng rổ xe lăn nam, nữ và thể thao điện tử.

Đoàn thể thao người khuyết tật Thái Lan có số VĐV tham gia đông nhất với 304 người, tiếp đó lần lượt là đoàn Indonesia (286); nước chủ nhà Campuchia (252), Philippines (176), Malaysia (133), Việt Nam (127), Myanmar (83), Lào (43), Singapore (26), Brunei (20) và 13 VĐV đến từ Đông Timor.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-vuot-qua-chinh-minh-o-para-games-post736053.html