Thể thao NKT Việt Nam xuất quân tham dự Asean Para Games 2015

Sáng qua, 26/11, tại TPHCM, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã làm lễ xuất quân thi đấu Đại hội thể thao khuyết tật Đông Nam Á 2015 (Asean Para Games 8), diễn ra ở Singapore từ 3/12 đến 9/12 tới.

Năm nay, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự tranh với 169 thành viên (trong đó có 130 VĐV). sẽ thi đấu ở 9 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, cờ vua, bóng bàn, bóng đá khiếm thị 7 người, boccia, đua thuyền. Tại giải này, 2 môn bơi lội và cử tạ cũng được Liên đoàn Paralympic thế giới quan tâm trong việc xét thành tích trong các cuộc trao suất dự Paralympic năm sau ở Rio de Jainero, Brazil. Theo lịch, ngày 30/11 đoàn lên đường đi thi đấu và ngày 1/12 sẽ tổ chức lễ thượng cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại làng VĐV.

Ông Vương Bích Thắng trao cơ cho ông Vũ Thế Phiệt - trưởng đoàn Thể thao khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games 2015 - Ảnh thethaohcm.

So với các đoàn thể thao người khuyết tật khác như Thái Lan có 287 VĐV dự giải, Malaysia là 250 VĐV, Indonesia là 189 VĐV, lực lượng đoàn Việt Nam không quá hùng hậu song được đặt nhiều kỳ vọng với chỉ tiêu khoảng 50 HCV... Những năm qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đạt nhiều thành tích vang dội ở đấu trường châu lục và thế giới. Năm 2015, VN đoạt 1 HCB và 1HCĐ bơi lội ở giải vô địch thế giới, 2 HCV và 2 HCB cử tại ở giải châu Á mở rộng, 1 HCĐ điền kinh ở giải vô địch thế giới cùng một số kết quả ấn tượng khác. Tham dự ASEAN Para Games 8 lần này, VN đặt mục tiêu cho VĐV thi đấu đạt thành tích cao và phải vượt kỷ lục Đông Nam Á cũng như châu Á và thế giới.

Những năm gần đây, VĐV thể thao NKT VN đã được chăm lo tốt hơn và một phần không nhỏ có thể "sống" được bằng nghề VĐV khi tiền thưởng khá cao. Cụ thể tại ASEAN Para Games 2015, VĐV của TPHCM có thể nhận thưởng đến 74,5 triệu đồng/HCV, 41,5 triệu đồng/HCB và 33 triệu đồng/HCĐ. Ngoài ra, VĐV cũng sẽ nhận thưởng thêm nếu phá kỷ lục đại hội.

Đặc biệt, năm nay, đoàn thể thao NKT VN còn nhận được sự ủng hộ từ Quỹ tài trợ thể thao NKT Parasport VN (150 triệu đồng) và ông Nguyễn Đức Hưởng (Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, 100 triệu đồng). Thế nên, tổng tiền thưởng cho VĐV NKT VN phá kỷ lục tại Singapore có thể lên đến gần 100 triệu đồng.

Trao đổi trước lúc lên đường, nhà vô địch bơi NKT châu Á Võ Thanh Tùng quyết tâm: "Tôi đang cảm thấy rất tự tin sẽ đoạt nhiều HCV. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu là cải thiện thành tích chuẩn A ở các nội dung bơi sở trường để chắc suất tham dự Paralympic 2016. Hiện giờ tôi chỉ mới đạt 3 chuẩn A."

Nguồn:

Như Huy

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/the-thao-nkt-viet-nam-xuat-quan-tham-du-asean-para-games-2015-d345427.html