Thể thao thành tích cao Quảng Ninh khởi sắc

Những tháng đầu năm 2019, nhiều đội thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh đã giành nhiều HCV, phá kỷ lục quốc gia (KLQG) tại các giải thể thao lớn…

Ở các giải thể thao VĐQG, phải kể đến Giải việt dã toàn quốc và marathon Báo Tiền Phong lần thứ 60 tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham dự của gần 2.000 VĐV trong nước, quốc tế, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp thuộc 30 đoàn tham dự. Tại giải, các VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (TTHL&TĐTDTT) đã giành được 2 HCV cá nhân của Phạm Thị Huệ ở cự ly bán marathon 21km nữ và Đoàn Thu Hằng ở cự ly 3km nữ trẻ.

Cung thủ Lê Phạm Ngọc Anh.

Cung thủ Lê Phạm Ngọc Anh.

Tại Giải bơi lặn VĐQG bể 25m tổ chức tại Thừa Thiên Huế, các kình ngư Vùng mỏ thuộc Trung tâm Lặn, cứu nạn và thể thao dưới nước tỉnh (TTLCN&TTDN) đã giành 6 huy chương (3 bạc, 3 đồng). Tuy chỉ giành HCB nhưng VĐV Nguyễn Thị Kiều Oanh là một trong 2 VĐV xuất sắc của giải khi cùng phá KLQG ở môn lặn nội dung chân vịt đôi cự ly 50m nữ với thành tích 22 giây 06 (kỷ lục cũ là 22 giây 24)… Ở giải cờ tướng VĐQG vừa tổ chức tại Kiên Giang, các kỳ thủ nữ Vùng mỏ thuộc TTHL&TĐTDTT tỉnh đã giành 2 huy chương (1 vàng, 1 bạc) ở nội dung cờ chớp, trong đó VĐV Đào Thủy Tiên giành HCV cá nhân nữ. Đặc biệt, tại Giải vô địch Wushu toàn quốc vừa được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các VĐV thuộc TTHL&TĐTDTT tỉnh đã giành thành tích xuất sắc với 6 huy chương (2 vàng, 3 bạc, 1 đồng).

Tại các giải trẻ, cúp các CLB…, các đội thể thao Quảng Ninh cũng giành được những thành tích xuất sắc như: Đoạt 13 huy chương (5 HCV) tại Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ IX; HCV đôi nữ tại Giải vô địch các câu lạc bộ cầu mây toàn quốc; 6 huy chương (1 HCV) tại Giải súng hơi thanh, thiếu niên toàn quốc… Đặc biệt, tại Giải cung thủ xuất sắc toàn quốc, cô gái 16 tuổi Lê Phạm Ngọc Anh thuộc TTHL&TĐTDTT tỉnh đã giành HCV và phá KLQG ở nội dung toàn năng cung 3 dây nữ với 695 điểm (kỷ lục cũ 693 điểm do cung thủ Châu Kiều Anh - Vĩnh Long lập từ năm 2016).

Tuy nhiên, điểm nhấn về đội ngũ VĐV trẻ phải kể đến Đội nữ đua thuyền Kayak thuộc TTL,CN&TTDN tỉnh. Được thử sức tại Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các CLB toàn quốc, các tay chèo trẻ Vùng mỏ đã giành 10 huy chương (6 vàng, 1 bạc, 3 đồng), trong đó VĐV Lường Thị Dung - 17 tuổi cùng đồng đội giành 4 HCV, 1 HCĐ ở các cự ly của thuyền K1, K2… Chỉ tham gia các nội dung nữ nhưng Quảng Ninh vẫn giành giải nhất toàn đoàn môn Canoeing.

Đội nữ thuyền K2 Quảng Ninh nhận HCV.

HLV Đỗ Văn Hiệu cho biết: “Đây là lứa VĐV đua thuyền trẻ của Quảng Ninh (đa số từ 16-18 tuổi) được đào tạo bài bản nhất từ trước đến nay. Nếu được sự đầu tư chuyên sâu thì đây sẽ là lực lượng chinh phục các bộ HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 …”.

Ở môn thể thao tập thể, Đội bóng chuyền nữ Kingphar Quảng Ninh vừa giành vị trí thứ nhì bảng B (vòng 1) Giải bóng chuyền VĐQG 2019 sau khi thắng các đội Tiến Nông Thanh Hóa, Truyền hình Vĩnh Long, Đắk Lắk, là một trong 4 đội nữ được dự vòng chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Đây là sự tiến bộ vượt bậc vì sau 14 năm, bóng chuyền nữ Quảng Ninh mới được tham dự Cúp Hùng Vương.

Đánh giá về những kết quả đạt được của các đội TTTTC Quảng Ninh ở những giải đầu năm 2019, ông Lương Bình Quảng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ TDTT (Sở VH&TT), cho biết: “Tính đến trung tuần tháng 4, các VĐV Quảng Ninh đã tham gia thi đấu 14 giải trong nước, quốc tế, giành được 57 huy chương các loại, trong đó có 22 HCV… Điều đáng mừng là nhiều môn TTTTC đang ở thời kỳ chuyển tiếp giữa các thế hệ VĐV nhưng thành tích vẫn được duy trì, phát triển. Những HCV và KLQG mà các VĐV giành được là tín hiệu tích cực cho thể thao Vùng mỏ”.

Phạm Hải Hòa (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201904/the-thao-thanh-tich-cao-quang-ninh-khoi-sac-2438214/