Thể thao thành tích cao tiếp tục ghi dấu ấn

Đối với thể thao thành tích cao, việc đạt được thành tích đã khó, duy trì thành tích lại càng khó hơn. Sau mỗi chu kỳ đại hội TDTT toàn quốc câu chuyện về việc duy trì thành tích cho các vận động viên luôn là một bài toán khó đối với những người làm công tác quản lý tại các trung tâm TDTT.

Trao giải nhất cho đội tuyển Tràng An Ninh Bình tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư lần thứ XIII năm 2019.

Thông thường, để giải bài toán đó, cáctrung tâm thường chọn cách làm truyền thống, một là tự đào tạo, hai là chuyểnnhượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về thành tích như hiệnnay với chỉ hai phương cách đó là chưa đủ, nếu không muốn nói là sẽ bị tụt lạiphía sau. Thời gian qua, cách mà Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh NinhBình đã chọn là đa dạng các hướng đi nhằm tìm kiếm vận động viên thành tích cao.Bước đi đầu tiên mà Trung tâm theo đuổi là việc nâng cao chất lượng đào tạo tạichỗ. Nhiệm vụ này được Trung tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục vàcó hiệu quả. Trong số 11 môn thể thaođào tạo tại Trung tâm, có nhiều môn đã cơ bản chủ đáp ứng được yêu cầu chấtlượng vận động viên như: Cờ vua, cử tạ, vật, karatedo, quyền anh. Liên tục cácvận động viên trẻ có chất lượng tốt được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia và đôịtuyển quốc gia ở các môn: boxing và kix boxing, karatedo, cử tạ, bóng chuyền...

Bên cạnh việc duy trì hai lối đi truyền thốnglà tự đào tạo và chuyển nhượng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh NinhBình đã chủ động mở thêm các “kênh” phát triển thành tích khác. Kênh đầu tiênlà việc ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo với các trung tâm khác để đào tạo.Những nơi vận động viên được gửi đi thường là các trung tâm lớn, có thế mạnhđào tạo ở một số môn nhất định. Ví dụ như môn điền kinh tại Trung tâm Huấnluyện TDTT Quốc gia III (Đà Nẵng); Võ, karatedo tại Trung tâm Huấn luyện TDTT thànhphố Hà Nội; Cử tạ tại Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc gia (Nhổn, Hà Nội); bóngchuyền tại Câu lạc bộ không quân Hoàng gia Thái Lan; quần vợt tại Trung tâmquần vợt Đà Nẵng... Hình thức hợp tác đào tạo này có thể gửi tuyển thủ đi toànthời gian hoặc theo nhiều đợt. Kết quả của hướng đi này là Ninh Bình đã có đượcmột số vận động viên có đẳng cấp cao, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị khác tạicác giải vô địch quốc gia, đại hội TDTT toàn quốc hoặc các kỳ Sea games. Có thểkể đến các môn như: điền kinh, vật, võ karatedo, bóng chuyền...

Võ sỹ Giang Việt Anh (bục số 1 bên phải) tại giải vô địch karate toàn quốc 2019.

Kênh thứ hai màNinh Bình vẫn làm là tìm các vận động viên giỏi từ nước ngoài và làm thủ tụcnhập tịch. Lối đi này đã được áp dụng đối với bộ môn bóng chuyền. Trong đó,Ninh Bình từng nhập tịch thành công hai tuyển thủ gốc Thái Lan là Đinh HoàngTrai và Nguyễn Văn Đa. Kênh thứ ba là việc tích cực nâng cao chất lượng đào tạotại chỗ bằng việc mời gọi, thu hút nhiều chuyên gia giỏi từ các nơi khác vềNinh Bình làm huấn luyện viên, như: Trần Văn Thư (bóng chuyền), Nguyễn Thanh Tùng(boxing và kix boxing), Phạm Bá Trường (cử tạ)...Trong thời gian tới, nhiều mônthể thao sẽ tích cực đi theo hướng đi này như: bắn cung, judo. Thực tiễn cáchlàm này đã phát huy tác dụng khi các môn Ninh Bình mời chuyên gia về huấn luyệnđều có kết quả là sản phẩm huấn luyện rất tốt. Các môn như: boxing, cử tạ đêùđã có vận động viên có đẳng cấp, được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự Seagames 30. Cách làm này còn có một điểm lợi nữa là qua việc mời các chuyên giavề huấn luyện, đơn vị chủ quản đã góp phần tạo cho Ninh Bình một lớp vận độngviên hoàn toàn là người địa phương. Lớp tuyển thủ này với ý thức về “màu cờ sắcáo” sẽ gắn bó chặt chẽ, lâu dài và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thể thaocủa tỉnh.

Từ sự đa dạng trong cách làm trên, năm 2019,thành tích thi đấu của các vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTTtỉnh luôn được giữ vững và phát triển. Trung tâm duy trì đào tạo 136 vận độngviên, tham gia thi đấu tổng số 40 giải đấu trong nước và quốc tế, mang về 207huy chương các loại. Trong đó, số huy chương quốc gia là 173 huy chương, với 61huy chương vàng, 47 huy chương bạc, 65 huy chương đồng; số huy chương quốc tếlà 34 huy chương, với 21 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.Tổng số huy chương giành được vượt 73,3% chỉ tiêu được giao và tăng 52,3% sovới cùng kỳ năm 2018. Đội Bóng chuyền Tràng An Ninh Bình cũng đã giành ngôi vôđịch Cup Hoa Lư năm 2019 và tham gia thi đấu vòng I Giải Bóng chuyền vô địchquốc gia PV GAS tại Ninh Bình, xếp hạng nhất bảng B, thi đấu Cup Hùng Vương tạiPhú Thọ giành vị trí á quân. Ninh Bình cũng vinh dự đóng góp 7 vận động viên, 2huấn luyện viên cho các đội tuyển quốc gia tranh tài tại Sea games 30. Thể thaothành tích cao Ninh Bình cũng là một trong số không nhiều các tỉnh đã gây dựngđược thương hiệu trong công tác đào tạo vận động viên ở các môn: Bóng chuyền,cờ vua, cử tạ, võ karatedo, quyền anh.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019cộng với những gì thể thao thành tích cao Ninh Bình đã chứng tỏ trong suốt thơìgian vừa qua, người hâm mộ Ninh Bình có cơ sở và niềm tin để khẳng định, thểthao Ninh Bình đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả trong cách làm của mình.Tin tưởng rằng, trong chu kỳ Đại hội TDTT toàn quốc lần tới, thứ hạng của thểthao Ninh Bình sẽ ngày càng thăng tiến, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng củangười hâm mộ.

Mai Phương - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/the-thao-thanh-tich-cao-tiep-tuc-ghi-dau-an-2020012101539489p11c39.htm