Thể thao Việt Nam: Chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 19

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 5 Huy chương vàng. Ngay lúc này, thể thao Việt Nam đang tập trung tối đa, liên tục rà soát lực lượng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 19.

Một buổi tập luyện của các vận động viên đội tuyển cử tạ quốc gia. Ảnh: Trọng Hiếu

Mục tiêu giành từ 3 đến 5 Huy chương vàng

Theo thông tin từ Cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ở lần tham dự ASIAD 19 - 2022 (đại hội bị hoãn và phải lùi sang năm 2023), Việt Nam dự kiến cử 320 vận động viên tranh tài ở 32 môn thể thao. Với số lượng vận động viên này, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3 đến 5 Huy chương vàng. Thể thao Việt Nam xác định 7 môn mũi nhọn có khả năng tranh chấp Huy chương vàng gồm: Cầu mây, cử tạ, bắn súng, bắn cung, karate, cờ tướng và xe đạp.

Cục trưởng Cục Thể dục - Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, Phòng Thể thao thành tích cao 1, 2 (trước đây là Vụ Thể thao thành tích cao 1, 2) đã rà soát kỹ lưỡng từng vận động viên ở từng môn cụ thể để đăng ký nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19. Dù vậy, mục tiêu giành từ 3 đến 5 Huy chương vàng của Việt Nam cũng không dễ thực hiện. Tại ASIAD 18 (năm 2018), thể thao Việt Nam xuất sắc giành 5 Huy chương vàng trong đó: Điền kinh (2 Huy chương vàng), chèo thuyền (1 Huy chương vàng), pencak silat (2 Huy chương vàng).

Tại ASIAD 19, pencak silat không nằm trong chương trình thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, ở môn điền kinh, các ngôi sao như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền khó tranh Huy chương vàng ở đấu trường này. Ở môn bơi, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng cũng khó có Huy chương vàng. Anh từng đoạt Huy chương bạc 1.500m tự do, Huy chương đồng 800m tự do ở ASIAD 2018 nhưng thông số kỹ thuật của Huy Hoàng ở SEA Games 32 chưa tốt.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Thanh Sơn cho biết, ở ASIAD 19, đội tuyển cầu mây Việt Nam dồn kỳ vọng vào 2 nội dung đội tuyển nữ 4 người và đội tuyển nam 4 người. Đây là 2 nội dung mà đội tuyển số 1 thế giới Thái Lan không góp mặt, mở ra cơ hội cho đội Việt Nam cũng như các nước còn lại.

Cùng với đó, ở các môn bắn súng, bắn cung, cờ tướng, cử tạ, Việt Nam được đánh giá có thể tranh Huy chương vàng nhưng cũng cần thêm các yếu tố khác lẫn sự may mắn. Thể thao Việt Nam đang đặt niềm tin vào các vận động viên là những nhà vô địch châu Á gồm: Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương, Văng Thị Ngọc Mỹ (karate); Dương Thúy Vi (wushu); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm (boxing); Đỗ Tú Tùng, Lại Gia Thành (cử tạ)… Đặc biệt, với việc xạ thủ Việt Nam Trịnh Thu Vinh xuất sắc lọt vào tốp 5 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của giải vô địch bắn súng thế giới 2023, qua đó giành vé dự Olympic 2024 cũng giúp thể thao Việt Nam tự tin có thêm những tấm Huy chương vàng tại ASIAD 19.

Tập trung nâng cao kỹ, chiến thuật

Theo Phó Cục trưởng Cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh, với việc điền kinh, bơi lội không nằm trong các môn thuộc nhóm 1 để đặt mục tiêu giành Huy chương vàng tại ASIAD 19, chỉ tiêu giành Huy chương vàng tại đại hội được đặt vào các môn võ của Việt Nam như karate, taekwondo, wushu… Cục đã xây dựng kế hoạch tập huấn để giúp các vận động viên nâng cao kỹ, chiến thuật, qua đó đạt kết quả cao nhất tại ASIAD 19.

Hiện đội tuyển wushu Việt Nam đã lên đường đi tập huấn ở Trung Quốc từ ngày 17-8 và kéo dài một tháng để rèn chuyên môn. Niềm hy vọng vàng của wushu Việt Nam tại ASIAD 19 vẫn là nữ võ sĩ Dương Thúy Vi. Bên cạnh đội tuyển wushu Việt Nam, đội tuyển karate Việt Nam cũng có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trong 3 tuần từ ngày 15-8. Đội tuyển taekwondo Việt Nam có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc kéo dài đến ngày 5-9.

Riêng đội tuyển jujitsu sẽ tập huấn tại Philippines ngay đầu tháng 9 tới đây nhằm thay đổi không khí để giữ được tinh thần thoải mái nhất khi bước vào tranh tài đại hội. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam mong muốn ở "mỏ vàng" võ thuật từ 2-3 Huy chương vàng ở ASIAD 19.

Cục trưởng Cục Thể dục - Thể thao Đặng Hà Việt thông tin thêm, nhằm tránh những điều không mong muốn xảy ra tại ASIAD 19, đơn vị chức năng đã thực hiện việc kiểm tra doping cho vận động viên trước khi dự ASIAD 19 và số mẫu đã được lấy để kiểm tra là khoảng 30. Quy trình thực hiện kiểm tra mẫu đúng theo quy định của thể thao quốc tế và đúng với các quy định của Tổ chức phòng chống doping thế giới - WADA.

Hy vọng, với việc chuẩn bị kỹ càng về nhân lực và chuyên môn, thể thao Việt Nam sẽ đạt mục tiêu đặt ra tại đấu trường ASIAD 19.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/the-thao-viet-nam-chuan-bi-tot-nhat-cho-asiad-19-638620.html