Thể thức và sơ đồ thi đấu tại Asian Cup 2019

Có 24 đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2019 được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm làm nên bất ngờ tại Asian Cup 2019. Ảnh: Lao động

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm làm nên bất ngờ tại Asian Cup 2019. Ảnh: Lao động

Tại phiên họp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hồi tháng 10/2018, Ban tổ chức Asian Cup 2019 và AFC thống nhất rằng bắt đầu từ vòng loại trực tiếp, nếu hai đội phải bước vào hiệp phụ thì mỗi đội sẽ có quyền thay người thứ tư.

Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau ở vòng bảng, theo mục 9.3 điều lệ thi đấu của giải Asian Cup 2019, các chỉ số phụ được xét đến lần lượt là:

- Điểm số giành được giữa các đội cần xem xét

- Hiệu số bàn thắng thua ở những trận đối đầu trực tiếp

- Số bàn thắng ghi được ở những trận đối đầu trực tiếp

- Hiệu số bàn thắng thua giữa các đội trong bảng đấu

- Số bàn thắng ghi được trong bảng đấu

- Đá luân lưu nếu hai đội cần xét thi đấu với nhau ở lượt trận cuối

- Cuối cùng là điểm phạt. Mỗi thẻ vàng được tính một điểm, thẻ đỏ ba điểm. Đội nào có điểm phạt ít hơn sẽ được xếp trên.

Đối với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng và điểm phạt. Nếu có hai đội trở lên có các tiêu chí trên bằng nhau thì ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chọn đội đi tiếp.

Các trận đấu từ vòng 1/8 trở đi sẽ diễn ra theo sơ đồ dưới đây đây:

Sơ đồ diễn ra các cặp đấu từ vòng 1/8 Asian Cup 2019 trở đi

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/the-thuc-va-so-do-thi-dau-tai-asian-cup-2019-85450.html