'The Walking Dead' gây sốc khi giết chết nhân vật chính từ mùa 1!

Cái chết của nhân vật Carl Grimes khiến toàn bộ người hâm mộ của bom tấn truyền hình 'The Walking Dead' vô cùng sốc.

Tập 8 của The Walking Dead mùa thứ 8 vừa kết thúc với cú sốc cô cùng lớn mà người hâm mộ bom tấn truyền hình này nhận được. Nhân vật Carl Grimes (Chandler Riggs) con trai của nam chính Rick Grimes (Andrew Lincoln) được xác định đã bị zombie cắn chết.

Hai cha con Carl và Rick.

Hai cha con Carl và Rick.

Đây là tập tạm khép lại một nửa của phần 8 với cuộc chiến căng thẳng, gay cấn giữa nhóm của Rick và nhóm của tay trùm máu lạnh Negan (Jeffrey Dean Morgan). Suốt từ tập đầu của phần 8, nhóm của Rick Grimes đã lên kế hoạch rất chi tiết để có thể xử lý đội quân đông đảo của Negan. Tuy nhiên, có nhiều sự cố xảy ra và Negan là kẻ khôn ngoan nhất trong số những tay phản diện từng xuất hiện trong The Walking Dead. Chính vì vậy, đến tập 8, Negan đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn và bắt đầu quay trở lại trả đũa nhóm của Rick.

Nhóm của Negan đến tấn công The Alexandria, Carl xung phong ở lại đánh lạc hướng.

Lý do Carl không sợ Negan là bởi cậu biết mình đã bị zombie cắn trước đó.

Và cảnh cuối phim, khi cả nhóm trốn thoát nằm trong một cái rãnh, Carl đã nói với cha mình rằng cậu bị zombie cắn. Đây là khoảnh khắc đau buồn khiến người hâm mộ bộ phim vô cùng sững sờ. Chính nam diễn viên Andrew Lincoln trong buổi phỏng vấn đã xác định nhân vật của Carl sẽ chết và những cảnh đầu tập 9 là những cảnh cuối cùng của cậu trong The Walking Dead. Và Chandler Riggs cũng gửi lời cảm ơn nhà sản xuất đã trao cơ hội cho cậu góp mặt trong bom tấn truyền hình đình đám này suốt 8 năm, cũng như cảm ơn tình cảm của người hâm mộ.

Cái chết của Carl khiến khán giả vô cùng sốc!

Nhân vật Carl trong phim là thành phần chính của nhóm Rick Grimes. Carl đã từng tự tay giết chết mẹ mình để bà không biến thành xác sống khi bà sinh cô em gái trong nhà tù. Carl cũng là cánh tay đắc lực giúp bố Rick ổn định đội ngũ, chiến đấu với kẻ thù. Nhân vật của Carl ngày càng trưởng thành và đáng tin cậy hơn, cho dù cậu từng bị bắn mù một mắt nhưng vẫn rất kiên cường.

Hai cha con đã trải qua rất nhiều khó khăn và mất mát, Carl ngày càng trưởng thành hơn vì vậy đây sẽ là cú giáng mạnh tới Rick.

Vậy là sau cái chết đau đớn của Glenn Rhee (Steven Yeun) trong tập đầu tiên của mùa 7, người hâm mộ lại phải đón nhận sự ra đi của một trong những nhân vật được yêu mến nhất The Walking Dead. Bộ phim nổi tiếng là bộ phim sẵn sàng giết chết các nhân vật chính, được yêu thích khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Thậm chí, cái chết của Carl còn khác hẳn trong truyện tranh. Trong truyện tranh nhân vật này vẫn còn sống sót và là tương lai của cả bộ truyện. Khán giả lo sợ các nhân vật nhiều fan khác như Daryl (Norman Reedus) và Carol (Melissa McBride) cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Thánh Hoa" Carol

Daryl là những nhân vật được yêu mến nhưng số phận rất đáng lo ngại.

Khán giả cũng thấy đau đớn thay cho Rick Gimes khi anh phải chịu quá nhiều mất mát, tự tay giết bạn thân, mất vợ và giờ đây là mất con trai. Chắc chắn cuộc chiến giữa đội của Rick và Negan, nhóm The Saviors, sẽ còn căng thẳng hơn nữa sau mất mát quá lớn này.

The Walking Dead mùa 8 sẽ tạm nghỉ và trở lại vào Chủ Nhật 25/2/2018.

Chuyện bí ẩn: Đây là xác sống 'dậy thì thành công' nhất lịch sử 'The Walking Dead'

thuylinh764

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/the-walking-dead-gay-soc-khi-giet-chet-nhan-vat-chinh-tu-mua-1-40290.html