The Weeknd kiên quyết cạch mặt bất chấp Grammy đã thay đổi quy chế bầu chọn

Sau khi không nhận được bất kỳ đề cử giải Grammy nào năm 2021, The Weeknd đã gọi các giải Grammy là 'tham nhũng' và chỉ trích 'các ủy ban bí mật' của Recording Academy. Trước quyết định loại bỏ các ủy ban do Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ (NARAS) vừa công bố, nam danh ca cho rằng thay đổi này là tôn trọng nghệ sĩ nhưng cho biết anh ấy vẫn sẽ không gửi nhạc của mình để được xem xét giải Grammy vào các năm tới.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Ngày 30/4 vừa qua, Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ đã công bố những thay đổi đối với quy trình đề cử cho Giải Grammy 2022, chủ yếu nhằm loại bỏ ủy ban xét duyệt đề cử “bí mật”. Ủy ban này được biết bao gồm khoảng 15 đến 30 chuyên gia âm nhạc giấu tên, đồng thời cũng là những người lựa chọn ra các ứng cử viên danh giá nhất để xướng tên trong danh sách đề cử. Bắt đầu từ giờ, danh sách đề cử hằng năm sẽ được lựa chọn bởi khoảng 11.000 thành viên bỏ phiếu.

Bất chấp những thay đổi về quy chế chấm thi, giọng ca ‘Save your tears’ vẫn khẳng định sẽ dứt khoát tẩy chay giải Grammy. Trong một tuyên bố mới với The New York Times, The Weeknd nói: "Tôi vẫn giữ ý định không gửi nhạc đến Grammy. Tuy nhiên, việc NARAS thừa nhận có vấn đề, muốn thay đổi cơ cấu tổ chức là dấu hiệu tích cực". Nam danh ca cho rằng quyết định này là hành động tôn trọng nghệ sĩ. Họ xứng đáng có được quy trình bình chọn minh bạch.

The Weeknd chia sẻ với tờ Variety “Niềm tin bị rạn nứt từ lâu giữa ban tổ chức giải Grammy và các nghệ sĩ. Tôi nghĩ ngành công nghiệp âm nhạc cũng như công chúng cần phải nhìn thấy một hệ thống đề cử và chấm giải minh bạch. Dù sao thì đó vẫn là một khởi đầu quan trọng. Tôi vẫn không quan tâm đến việc trở thành một phần của Grammy. Tôi sẽ không tham gia giải Grammy trong tương lai”.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/the-weeknd-kien-quyet-cach-matbat-chap-grammy-da-thay-doi-quy-che-bau-chon-20177/