Thêm 1.500 chữ ký hưởng ứng vì an toàn thực phẩm Chương trình 'Hành động vì an toàn thực phẩm' đã khép lại, nhưng số lượng chữ ký trực tiếp gửi về cho Ban tổ chức thì không ngừng tăng lên mỗi ngày. Ngay sau khi, Lễ công bố 'Triệu chữ ký vì an toàn thực ph

Chương trình 'Hành động vì an toàn thực phẩm' đã khép lại, nhưng số lượng chữ ký trực tiếp gửi về cho Ban tổ chức thì không ngừng tăng lên mỗi ngày. Ngay sau khi, Lễ công bố 'Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm' kết thúc, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được thêm gần 1.500 chữ ký từ 03 tỉnh Kon Tum, Trà Vinh và Ninh Thuận.

Trong Lễ công bố “Triệu chữ ký vì an toàn thựcphẩm” ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ,1.144.168 chỉ là con số của ngày hôm nay (21/7/2018) và con số này sẽ tăng lêntrong những ngày tới, vì vẫn còn hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hàng triệu ngươìtiêu dùng Việt Nam cùng chung ước nguyện, sẵn sàng cam kết “Hành động vì antoàn thực phẩm”, vì sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Và đúng như vậy, mới đây, Ban tổ chức Chươngtrình “Hành động vì an toàn thực phẩm” đã nhận được thêm gần 1.500 chữ ký trựctiếp từ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại 03 tỉnh Kon Tum, Trà Vinh vàNinh Thuận.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Sở CôngThương Trà Vinh chia sẻ, năm 2017, Trà Vinh xếp vị trí số 1 trong bảng xếp hạng“Công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản” so với 63 tỉnh thànhcòn lại, với điểm số 87,5/100. Để có được con số ấn tượng trên, Sở đã tập trungtuyên truyền nâng cao ý thức của toàn xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảovệ sức khỏe cộng đồng bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tạicác cơ quan, đơn vị, tổ chức, các trục giao thông chính...

Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền trong quầnchúng nhân dân triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn vệ sinh thựcphẩm cho các đối tượng: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, có bếp ăn tập thể,người buôn bán thức ăn đường phố, nhà hàng, quán giải khát, quán rượu, có bánkèm thức ăn và toàn thể cộng đồng cùng chung tay thực hiện tốt những quy địnhpháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dù Chương trình đã khép lại, nhưng Ban tổ chức vẫn liên tục nhận được số lượng chữ ký từ các Sở Công Thương, doanh nghiệp trên cả nước

Cùng quan điểm trên, đại diện Sở Công ThươngKon Tum cũng chia sẻ, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đóng vai tròquan trọng trong quá trình bảo vệ sức khỏe của nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ mắcbệnh, duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, học tập, thúc đâỷsự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội.

“Do vậy, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, Sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt,Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã tổ chức kiểmtra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những cơ sở sản xuất, chếbiến, siêu thị, đại lý cấp 1, chợ đầu mối lớn, các cơ sở nhập khẩu thực phẩm...”,đại diện Sở Công Thương Kon Tum chia sẻ.

Đáng chú ý, để hưởng ứng Chương trình “Hành độngvì an toàn thực phẩm”, Sở Công Thương Ninh Thuận đã tổ chức nhiều đoàn thanhtra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đến từng Trung tâm thươngmại, các điểm phân phối sản phẩm, các cơ sở sản xuất chế biến... để vận động,tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời vận động bà conký tên trực tiếp hưởng ứng Chương trình.

Đại diện Sở Công Thương Ninh Thuận cho biết, hiệnnay, các mặt hàng bày bán trên thị trường ngày càng đa dạng về mẫu mã, hình thức,đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Việc chọn mua các sản phẩm có uy tín, chất lượngluôn được chúng tôi lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi kiên quyết tuyên truyền, vận độngngười tiêu dùng tẩy chay những mặt hàng và cơ sở kinh doanh hàng kém chất lượngảnh hưởng đến sức khỏe.

“Thời gian tới, để tiếp tục hưởng ứng và lan toảthông điệp “Hành động vì an toàn thực phẩm” đến đông đảo người dân trên địa bàntỉnh, Sở sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tạicác cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩmtươi sống, đặc biệt là các cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, chế biến, cung ứng rau,thịt, thủy sản...” đại diện Sở Công Thương Ninh Thuận nhấn mạnh.

Trước đó, tối ngày 21/7/2018, tại Thủ đô Hà Nội,Lễ công bố “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm” đã chính thức được diễn ra với consố được công bố tính đến thời điểm hiện tại đó là 1.144.168 lượt người đã kýtên hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” trong suốt 8 thángqua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ CôngThương Đỗ Thắng Hải cho biết: khởi động từ tháng 12 năm 2017, Chương trình đượctổ chức trên quy mô toàn quốc hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanhphân phối hàng thực phẩm và người tiêu dùng.

Không chỉ ký tên trực tiếp, website của Sở Công Thương Ninh Thuận cũng đã treo banner hưởng ứng Chương trình

Thứ trưởng đánh giá cao các đơn vị thực hiệnChương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” đã có nhiều sáng tạo trong tổ chứcthực hiện các hoạt động tuyên truyền mang tính kết nối như: Tọa đàm “Đồng hànhcùng doanh nghiệp, phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn”; cử hàng ngàn lượttình nguyện viên về các địa phương vận động các hộ kinh doanh tại các chợ,doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trên cả nước hưởng ứngChương trình; phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn thực phẩm và thu thập triêụchữ ký của doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng hành động vì an toàn thực phẩm...

Ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch thường trựcHội nhà báo Việt Nam nhận định: Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm làmột Chương trình truyền thông thành công, bởi đã thu hút được sự đồng hành củađông đảo các cơ quan thông tấn báo chí. Hàng trăm bài báo, từ báo hình, báo viết,báo điện tử đã truyền tải sinh động thông điệp của Chương trình, phản ánh sâu sắccác hoạt động của Chương trình. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng đểtạo nên thành công của toàn bộ Chương trình.

Mặc dù Chương trình “Hành động vì an toàn thựcphẩm” đã kết thúc nhưng hiện nay, Ban tổ chức vẫn liên tục nhận được số lượngchữ ký từ các doanh nghiệp, tiểu thương, Sở Công Thương các tỉnh thành phố.Trong thời gian tới, con số này còn tăng lên rất nhiều đó chỉ là con số củangày hôm nay, và sẽ còn tiếp tục cập nhật trong những ngày tới, vì vẫn còn hàngtrăm nghìn doanh nghiệp, hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam cùng chung ướcnguyện, sẵn sàng cam kết Hành động vì an toàn thực phẩm, đại diện Tạp chí CôngThương – đơn vị thực hiện Chương trình nhấn mạnh.

PV

Từ Khóa:

hành động vì an toàn thực phẩm , liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm , người tiêu dùng , tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực , ban tổ chức vẫn liên tục nhận được số , tổ chức vẫn liên tục nhận được số lượng , triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm , hưởng ứng chương trình , đã nhận được thêm gần 1.500 chữ ký , tiêu dùng việt nam cùng chung ước

Tin liên quan

Triệu chữ ký, triệu triệu tình yêu thương

Kỳ tích triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm

VEAM: Tích cực ký tên hành động vì an toàn thực phẩm

Tin mới cập nhật

Cổ phần hóa DNNN: “Không chạy theo tiến độ, lấy thực chất là chính”

Triệu chữ ký, triệu triệu tình yêu thương

Samsung khởi động khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ đầu tiên tại khu vực phía Nam

Kỳ tích triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm

VEAM: Tích cực ký tên hành động vì an toàn thực phẩm

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/them-1-500-chu-ky-huong-ung-vi-an-toan-thuc-pham-20180725034217960p77c151.htm