Thêm 1 ca mắc COVID-19 làm việc tại bar New Phương Đông

Bệnh nhân (BN) làm việc tại bar New Phương Đông, tiếp xúc với BN2999 vào đêm 2/5.

 Lực lượng chức năng khử khuẩn tại chung cư phường Nại Hiên Đông. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Lực lượng chức năng khử khuẩn tại chung cư phường Nại Hiên Đông. Ảnh: VGP/Lưu Hương

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng vừa thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp BN mắc COVID-19 ngày 6/5.

Theo đó, BN N.T.H.N. nữ, sinh năm 1996, trú tại chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, làm việc tại bar New Phương Đông, tiếp xúc với BN2999 vào đêm 2/5.

Từ ngày 21-29/4, BN làm ca đêm, sau đó đi ăn khuya hoặc về nhà ngủ, sử dụng xe máy. BN thường ăn khuya tại quán cơm 777 (gần bar Phương Đông). Thỉnh thoảng, BN đến tạp hóa gần chung cư 12T3.

Ngày 30/4, BN và các bạn ăn lẩu tại một quán ở đường Hải Phòng, sau đó đến nhà bạn ở đường Thanh Thủy, rồi đi làm.

Ngày 1/5, BN và 5 người khác tập hợp tại nhà bạn ở đường Thanh Thủy, sau đó đặt xe grab đi suối Mơ (Lăng Cô, Thừa - Thiên Huế), trở về cũng bằng grab, rồi đi làm và về nhà.

Ngày 3/5, từ 0-2h, BN tan ca, sau đó đi ăn cùng 4 người khác tại quán Lắc Kiu (cạnh bar), sau đó về nhà.

Khoảng 19h ngày 3/5 đến 0h ngày 4/5, BN đến nhà bạn ở đường Thanh Thủy chơi và tiếp xúc với khoảng 10 người. Sau đó BN cùng chị gái đi xe máy đến Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) và ở tại Huế cùng với gia đình (ba, mẹ và 2 chị em gái) từ 12h ngày 4/5 đến 9h ngày 5/5.

Ngày 5/5, BN di chuyển một mình bằng xe máy từ Huế vào Đà Nẵng. Trên đường đi có gửi xe máy và đi xe bus vận chuyển qua hầm Hải Vân. Khoảng 10-11h, BN ở tại chung cư, sau đó được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vì tiếp xúc gần với trường hợp dương tính.

Kết quả xét nghiệm sáng 6/5 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thực hiện cho thấy BN dương tính với SARS-CoV-2.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/them-1-ca-mac-covid19-lam-viec-tai-bar-new-phuong-dong/430378.vgp