Thêm 1 người tử vong sau khi ăn phải nấm độc ở Hà Giang

Sau khi tiếp nhận 4 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các bác sĩ cố gắng hết sức, dùng mọi biện pháp cứu người, nhưng do gia đình đưa đến quá muộn nên đã có 3 bệnh nhân tử vong.

Liên quan tới sự việc, cả gia đình ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sau khi ăn nấm bị ngộ độc, thông tin từ BS. Trần Văn Học - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tối qua, bệnh nhân Lý Thị Pà (SN 1995, là con dâu của gia đình) đã tử vong. Bệnh nhân còn lại được chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Như vậy, đã có 3 bệnh nhân tử vong sau khi ăn phải nấm độc.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi nạn nhân trong vụ ngộ độc nấm. (Ảnh: Phapluatplus).

Như thông tin đã đưa tin, ngày 28/3, trên địa bàn xã Thuận Hòa xảy ra một vụ ngộ độc nấm với 4 người trong cùng gia đình là: Ông Sùng Diêu Hồng (SN 1966, chủ hộ), Thào Thị Vá (SN 1970, vợ ông Hồng), Ly Thị Pà (SN 1995, con dâu ông Hồng) và Sùng Văn Hoành (SN 1990, con trai ông Hồng) đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn và đi ngoài.

Do chủ quan, đến khoảng 23h30 cùng ngày, người thân và hàng xóm mới đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, sau đó một thời gian ngắn, bà Vá và anh Hoành đã tử vong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc!

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/them-1-nguoi-tu-vong-sau-khi-an-phai-nam-doc-a364840.html