Thêm 1 thứ chỉ có ở Nhật Bản: Toa tàu cho mèo

Trào lưu cà phê mèo ở Nhật nay đã xưa, đi đầu xu hướng mới là toa tàu cho mèo, ý tưởng do 1 công ty đường sắt và một nhóm cứu hộ động vật khởi xướng.

Dự án do Công ty đường sắt Yoro và tổ chức phi chính phủ cứu hộ động vật có tên Sanctuary (Thánh địa) triển khai nhằm nâng cao nhận thức về việc tiêu hủy mèo hoang.

Đây là một toa tàu đặc biệt trên chuyến tàu địa phương ở Ogaki, tỉnh Gifu của Nhật Bản.

Ghế trên toa tàu này được phủ một tấm bọc đệm để dễ dàng thay giặt khi dính nhiều lông mèo. Hành khách lên toa tàu cũng chỉ đi tất, thoải mái như ở nhà.

Hành khách, đặc biệt là những người yêu mèo, sẽ cảm thấy chặng đường đi làm dường như ngắn lại khi có những người bạn đồng hành dễ thương này.

Nhiều du khách lên toa tàu này không phải vì mục đích đi lại mà vì được ở bên những chú mèo.

Những chú mèo cũng thích thú được nhìn ngắm khung cảnh xung quanh qua ô cửa sổ…

… hay chơi đùa với những vị khách thân thiện trên chuyến tàu.

Tiếp nhiều lượt khách mỗi ngày, các chú mèo dù còn rất nhỏ, nhưng đã rất mạnh dạn làm quen với người.

Chở rất nhiều mèo nhưng toa tàu này luôn ngăn nắp, sạch sẽ.

Trong suốt chuyến đi, hành khách vừa chơi với khoảng 30 chú mèo, vừa được thưởng thức một hộp cơm trưa ngon lành.

Giá vé lên tòa tàu đặc biệt này là 3.000 Yên Nhật (khoảng 27USD).

Có lẽ nó cũng xứng đáng với những giây phút thư giãn bên những người bạn nhỏ 4 chân này.

Nhân viên đường sắt cũng rất ủng hộ ý tưởng toa tàu mèo này.

Một phần lợi nhuận từ toa tàu mèo sẽ đưa vào quỹ hoạt động của tổ chức cứu hộ động vật Sanctuary./.

Diệu Hương/VOV.VN
Ảnh Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/them-1-thu-chi-co-o-nhat-ban-toa-tau-cho-meo-669679.vov