Thêm 1 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận thêm 1 trường hợp mới mắc COVID-19. Đây là ca bệnh nhập cảnh, được cách ly ngay sau khi xuống sân bay.

 Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19

Chiều ngày 22/11, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc mới (BN1307). Đây là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Cụ thể:

CA BỆNH 1307 (BN1307): nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam (có địa chỉ tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngày 19/11/2020, BN1307 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 21/11/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định (tỉnh Tiền Giang).

Cũng theo Ban chỉ đạo Quốc gia, đến chiều ngày 22/11, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 8.475. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 68 người; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.108 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 299 trường hợp.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại cả nước có 1.307 ca nhiễm COVID-19, trong đó 35 trường hợp tử vong, 1.142 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Các trường hợp còn lại tiếp tục được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/them-1-truong-hop-nhap-canh-mac-covid-19-20201122184942078.htm