Thêm 10 sĩ quan Việt Nam tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 18-8, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 10 sĩ quan chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên hiệp quốc.

10 sĩ quan triển khai lần này sẽ nhận nhiệm vụ tại ba địa bàn: Phòng Xây dựng lực lượng, Cục Gìn giữ hòa bình LHQ, New York, Hoa Kỳ; Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Trong số 10 sĩ quan triển khai đợt này, đặc biệt có Trung tá Lương Trường Vinh sẽ đảm nhận Sĩ quan Tham mưu - Kế hoạch tại Phòng Xây dựng lực lượng, Cục Gìn giữ hòa bình LHQ, Trụ sở LHQ New York, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Quân đội Việt Nam có một sĩ quan trúng tuyển vào vị trí tại trụ sở LHQ sau khi vượt qua các vòng thi tuyển ngặt nghèo.

Ngoài ra, còn có Trung tá Nguyễn Duy Quảng sẽ đảm nhận vị trí mới trước đây chưa có sĩ quan nào của Việt Nam tham gia là Sĩ quan Điều phối hoạt động quân sự giữa Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ Cộng hòa Trung Phi và Chính phủ Cộng hòa Trung Phi tại Văn phòng Cải tổ an ninh, Phái bộ CH Trung Phi.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định trong quá trình Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ, các sĩ quan QĐND Việt Nam đã để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, hình ảnh QĐND Việt Nam có sức lan tỏa.

Thượng tướng yêu cầu các đồng chí chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ tiếp tục học tập kinh nghiệm, phát huy tốt những thành tích mà các đồng chí đi trước đã đạt được. Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của LHQ và pháp luật nước sở tại. Đặc biệt Thượng tướng yêu cầu 10 đồng chí chú ý bảo đảm an toàn, giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống Covid-19 của Phái bộ, nước sở tại, bảo đảm không bị mắc Covid-19.

Trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan chuẩn bị lên đường tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan chuẩn bị lên đường tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương Trung tá Lương Trường Vinh đã xuất sắc trúng cử vào vị trí ở cơ quan chiến lược tại trụ sở LHQ đồng thời khẳng định việc Việt Nam có cán bộ tham gia vào cơ quan LHQ như vậy rất có ý nghĩa; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và QĐND Việt Nam...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian tới cần quan tâm, chú ý nhiều hơn để bồi dưỡng, đào tạo và cử thêm nhiều cán bộ tham gia ứng tuyển vào các vị trí ở trụ sở LHQ.

Sau 5 năm chính thức tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ, đến nay, Việt Nam đã cử 40 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi-, Cộng hòa Nam Sudan và Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan với 63 cán bộ, nhân viên y tế.

MAI AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/them-10-si-quan-viet-nam-tham-gia-su-menh-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-680321.html