Thêm 11 trường hợp Covid-19 ở Hà Nội được công bố khỏi bệnh

Chiều 02/04, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 11 trường hợp Covid-19 ra viện, nâng tổng số người mắc bệnh này được điều trị khỏi, chuyển sang giai đoạn theo dõi sức khỏe ở nước ta lên con số 75.

Theo đó, cả 11 bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Trong đó, có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam, 01 bệnh nhân quốc tịch Pháp. Thông tin cụ thể về các trường hợp như sau:

Bệnh nhân 19, nam, 27 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 7/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3, âm tính lần 2 vào ngày 31/3.

Bệnh nhân 63, nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, lần 2 vào ngày 01/04.

Bệnh nhân 76, nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, vào viện ngày 18/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3, lần 2 vào ngày 31/03.

Bệnh nhân 78, nam, 22 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, vào viện ngày 18/03. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3, lần 2 vào ngày 30/03.

11 bệnh nhân chụp hình kỷ niệm cùng các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong buổi lễ công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân 107, nữ, 25 tuổi, ở Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, vào viện ngày 21/03. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3, lần 2 vào ngày 30/3.

Bệnh nhân 129, nam, 20 tuổi, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, vào viện ngày 23/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, lần 2 vào ngày 01/04.

Bệnh nhân 131, nam, 23 tuổi, ở Bình Chánh, TP HCM, vào viện ngày 23/3. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả 3 lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, vào các ngày 26/3, 29/3 và 01/04.

Bệnh nhân 132, nữ, 25 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3, âm tính lần 2 vào ngày 01/04.

Bệnh nhân 138, nam, 26 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, là chồng của bệnh nhân 71. Bệnh nhân vào viện ngày 23/3, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 vào các ngày 29/03 và 01/04.

Bệnh nhân 179, nam, 62 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 từ ngày 28/03. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3, lần 2 vào ngày 31/3.

Bệnh nhân 198, nữ, 53 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội, chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 từ ngày 28/03. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3, âm tính lần 2 vào 31/3.

Hiện tại, đa số các bệnh nhân đều ở trạng thái tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định. Họ sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 đang là nơi tiếp nhận và điều trị người mắc Covid-19 nhiều nhất trên cả nước với 80 bệnh nhân.

Sau khi 11 người được công bố khỏi bệnh vào chiều 02/04, hiện còn 69 bệnh nhân khác tiếp tục được điều trị tại đây. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe tiến triển tốt.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/them-11-truong-hop-covid-19-o-ha-noi-duoc-cong-bo-khoi-benh-630216.html