Thêm 169 người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc, tổng cộng 1.146 ca

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 26/2 công bố thêm 169 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 1.146.

Trong 169 ca nhiễm mới, 134 ca được ghi nhận ở Daegu và 19 ca ở tỉnh Gyeongsang Bắc - hai ổ dịch lớn nhất ở nước này.

Gần như mọi tỉnh và thành phố lớn ở Hàn Quốc đều đã có ca nhiễm, trong khi thủ đô Seoul ghi nhận thêm 4 ca mới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, ghi nhận 8 ca mới, trong khi tỉnh Gyeonggi có thêm một ca.

Cho tới nay, 12 ca tử vong được ghi nhận ở Hàn Quốc, ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Ca tử vong mới nhất là một tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Trước đó, ca tử vong thứ 11 được xác nhận hôm 25/2 là một người Mông Cổ, 35 tuổi, qua đời tại bệnh viện Myongji ở Goyang. Đây cũng là người nước ngoài đầu tiên tử vong vì virus corona tại Hàn Quốc.

 Nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu có liên quan tới hàng loạt ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu có liên quan tới hàng loạt ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In dự kiến họp với các lãnh đạo đảng cầm quyền và phe đối lập về tình hình dịch bệnh trong tuần này, theo một quan chức Nhà Xanh. Cuộc họp dự kiến thảo luận các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như tìm cách ứng phó với các tác động kinh tế, theo Yonhap.

Sau khi nâng cảnh báo y tế lên mức cao nhất hôm 23/2, giới chức đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus tại tâm dịch Daegu và Gyeongsang Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ áp dụng các biện pháp "tối đa" để khống chế dịch.

Các chuyên gia dự đoán số ca dương tính sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới khi giới chức tiến hành xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa tại các tỉnh thành.

Mỹ, Pháp và Đài Loan đã khuyến cáo công dân không đi đến Hàn Quốc nếu không cần thiết, trong khi Hong Kong cùng nhiều nước và vùng lãnh thổ khác đã áp đặt hạn chế đi lại với người đến từ quốc gia Đông Bắc Á.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã ban hành cảnh báo y tế cao nhất đối với Hàn Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng khuyến nghị đi lại lên cấp 2 trong thang 4 cấp.

Pháp cũng nâng khuyến nghị đi lại đối với Hàn Quốc thêm 2 cấp, từ mức "xanh, tức bình thường, lên thành mức "cam", mức cao thứ 3 trong thang 4 cấp.

Đài Loan đã khuyến cáo người dân tránh đi đến Hàn Quốc thời gian này, trong khi Nhật đưa ra khuyến nghị tương tự, yêu cầu công dân tránh đi đến hai tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh ở Hàn Quốc.

Bảy quốc gia và vùng lãnh thổ, Israel, Bahrain, Jordan, Kiribati, Hong Kong, Nauru và Mauritius, đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ Hàn Quốc, theo website bộ ngoại giao nước này.

Người Việt phát khẩu trang miễn phí giữa thành phố tâm dịch ở Hàn Quốc Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, thành phố tâm dịch Daegu trở nên vắng vẻ hơn trong khi người Việt tại đây cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để phòng tránh dịch bệnh.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/them-169-nguoi-nhiem-virus-corona-tai-han-quoc-tong-cong-1146-ca-post1051600.html