Thêm 2 ca mắc mới COVID-19; phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép

Tính đến 18 giờ ngày 27/6, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều từ Kuwait trở về và đã được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Đã 72 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 7.846 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 67; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.563; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.216 trường hợp.

Cách ly người trở về từ các nước có dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Cách ly người trở về từ các nước có dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 5 ca.

Về tình hình bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy; hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Quốc gia phòng chống dịch COIVD-19.

Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, đã cai máy thở 15 ngày, các chỉ số khác bình thường và giao tiếp tốt bằng lời nói. Hiện sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước. Bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Nam phi công người Anh đã trải 101 ngày điều trị; trong những ngày qua, bệnh nhân đã ổn định tâm lý hơn, tự đi được vài bước và tiếp tục được đánh giá các tiêu chí an toàn để đảm bảo có thể xuất viện.

Phát hiện kịp thời và cách ly y tế 2 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngày 27/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát hiện một số trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Để về quê thăm người thân bị ốm, N.T.H đã nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm trốn trách khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Võ Dung/TTXVN.

Cụ thể, ngày 25/6, tại khu vực Mốc 528, thuộc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện bà N.T.H (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang tìm cách vượt biên trái phép qua biên giới từ Lào về Việt Nam nhằm trốn tránh việc khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.H khai nhận, ngày 15/3 đã xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến Viêng Chăn (Lào) để buôn bán. Sau đó, bà N.T.H nhận được tin mẹ ốm từ quê nhà. Để về quê thăm mẹ, ngày 24/6, bà H đã đi xe khách từ Viêng Chăn về thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào); tiếp đó đi nhờ xe đầu kéo về Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) nhằm trốn tránh khai báo y tế và cách ly tập trung nhưng đã bị lực lượng biên phòng Quảng Bình phát hiện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với N.T.H và 4 triệu đồng đối với lái xe xe đầu kéo. Lực lượng biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đưa bà N.T.H đến khu cách ly y tế tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, ngày 9/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng đã phát hiện trường hợp ông N.H.Đ (trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã chuyển ông N.H.Đ về khu cách ly y tế tập trung để phòng trách dịch bệnh COVID-19.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn 32 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Sau thời gian kết thúc giãn cách xã hội phòng dịch, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động, xuất nhập cảnh khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng trách dịch bệnh cho nhân dân cũng được chú trọng thực hiện.

Đưa trên 300 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Ngày 27/6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa trên 300 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/them-2-ca-mac-moi-covid19-phat-hien-kip-thoi-cac-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-20200627201006820.htm