Thêm 2 công ty mạng của Mỹ rút khỏi Trung Quốc

Hai công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực bán tên miền Internet hôm 24.3 cho biết sẽ ngừng hoạt động tại Trung Quốc, sau khi chính quyền Bắc Kinh yêu cầu cung cấp nhiều hình ảnh và dữ liệu định dạng các khách hàng của những công ty này.

Ông Christine Jones - Phó GĐ điều hành Go Daddy - cho biết, quyết định ngừng hoạt động tại Trung Quốc được đưa ra không phải “theo đuôi” đại gia Google, mà vì lo ngại về an ninh mạng đối với các khách hàng. “Chúng tôi không muốn trở thành đặc vụ của Chính phủ Trung Quốc” - ông Jones nói. Công ty bán tên miền Internet quốc tế Go Daddy bắt đầu cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền tại Trung Quốc từ năm 2005, dưới sự cho phép của Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CINIC), một cơ quan thuộc chính phủ. Go Daddy quản lý 27.000 tên miền có đuôi “.cn”. Go Daddy cho hay, lâu nay CINIC luôn yêu cầu công ty cung cấp tên khách hàng, địa chỉ và các thông tin liên hệ khác, kể từ khi bắt đầu cung cấp tên miền đuôi “.cn”. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc thay đổi chính sách, đòi cung cấp thêm nhiều thông tin của khách hàng, gồm cả đăng ký kinh doanh. Một công ty khác của Mỹ cung cấp các dịch vụ tương tự Go Daddy, Network Solutions LLC, cũng tuyên bố ngừng hoạt động tại Trung Quốc với cùng lý do. Ông Zhong Shan - Phó Bí thư phụ trách ngoại thương, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, ông chưa được thông báo về quyết định của Go Daddy. Ông Zhong khẳng định vụ Google là trường hợp ngoại lệ, và không làm xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc. Ông cho hay, nền kinh tế Trung Quốc không phải hoàn hảo, nhưng chính phủ đang nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/them-2-cong-ty-mang-cua-my-rut-khoi-trung-quoc/20103/178700.laodong